Chủ tịch nước làm việc tại Thừa Thiên - Huế

Thứ hai, ngày 04/03/2013 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Bình luận 0

Sau khi trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS - TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đi thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề xuất với Chủ tịch nước cho thực hiện song song 2 đề án: Đề án phân loại đô thị loại I và Đề án đưa cả tỉnh thành thành phố trực thuộc T.Ư. Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Thừa Thiên - Huế cần xác định thế mạnh của mình để thúc đẩy phát triển, nhất là vấn đề du lịch.

Theo Chủ tịch nước, chưa có một nơi nào có nhiều di sản như Thừa Thiên - Thuế nên cần được phát huy. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần quan tâm phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư để soát xét lại những tiền đề, tiềm năng, thế mạnh của mình để tiếp tục thúc đẩy phát triển. Những vấn đề nào còn khó khăn, Chính phủ cùng với tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ. Về xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên - Huế, theo Chủ tịch nước, một việc quan trọng mà tỉnh cần làm là kêu gọi các doanh nghiệp để tăng nguồn vốn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem