Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Củ Chi: Người dân mong tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Quang Phương Thứ hai, ngày 11/10/2021 11:36 AM (GMT+7)
Cử tri huyện Củ Chi đề nghị các đại biểu Quốc hội, các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu, có phương án để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi. Đây là vấn đề mà các bậc phụ huynh đang lo lắng bởi sắp tới, các em sẽ quay lại trường học.
Bình luận 0

Ngày 11/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội khác: Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng (Bộ Tư lệnh TP.HCM)… Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Mong sớm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự vui mừng và hãnh diện khi huyện Củ Chi đã kiểm soát được dịch Covid-19 và đang trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, họ lo lắng khi con em mình nói riêng và người dưới 18 tuổi trên cả nước nói chung hiện chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Cử tri Lê Hữu Đức (thị trấn Củ Chi) nói: Tôi vui mừng, phấn khởi với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Người trúng cử có ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước. Các đại biểu rất quan tâm đến các vấn đề của huyện Củ Chi, như việc xây dựng bệnh viện dã chiến, quan tâm đến các công tác phòng chống dịch tại huyện nhà. Từ đó, Củ Chi kiểm soát được dịch bệnh sớm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Củ Chi: Người dân mong tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa) trò chuyện cùng các cử tri, lãnh đạo huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Phương.

"Vấn đề chích ngừa Covid -19 là đáng quan tâm nhất! Người lớn chúng ta đã chích rồi nhưng lứa tuổi 18 trở xuống chưa được chích, chưa có thuốc. Giờ chúng ta phải làm sao để lứa tuổi này cũng được tiêm ngừa như chúng ta. Muốn đất nước bình yên, ổn định sản xuất thì chúng ta phải có phương án phủ vaccine cho lứa tuổi nhỏ", cử tri Đức nói.

Cử tri Phan Kim Hoàng (xã Trung An), ý kiến: "Vấn đề tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi rất quan trọng. Làm sao để có vaccine tiêm cho trẻ em để các em yên tâm đến trường. Hiện nay, trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine nhưng sắp tới các em sẽ bắt đầu đi học tại trường nên không an tâm", cử tri Hoàng nói.

Nhiều cử tri khác nêu ý kiến trước các đại biểu Quốc hội về việc điều chỉnh các dự án "treo" trên địa bàn huyện để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. 

Cử tri Trần Minh Hồng (xã An Nhơn Tây) trình bày: Đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét dự án Thảo cầm viên trên địa bàn xã được quy hoạch lâu rồi nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư. Kiến nghị các đại biểu cần có ý kiến làm sao thay đổi quy hoạch tại khu vực này để phát triển kinh tế của xã, huyện chứ không để quy hoạch treo, lãng phí như hiện nay.

Cuối tháng 10, người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

Trả lời về vấn đề tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nói: "Về vấn đề học sinh đi học, chúng ta sẽ có phương án để đảm bảo an toàn cho các em. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Củ Chi: Người dân mong tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi - Ảnh 3.

Các cử tri huyện Củ Chi tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Phương.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cám ơn các cử tri đã tín nhiệm bầu ông và 2 đại biểu trúng cử với số phiếu tuyệt đối.

"Củ Chi là một trong 2 quận, huyện tại TP.HCM làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta đã huy động, xã hội hóa nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch Covid-19. Củ Chi còn 1 xã nữa thôi là sẽ thành vùng xanh toàn huyện. Thành tích này khẳng định, Củ Chi tiếp tục truyền thống đất thép thành đồng", Chủ tịch nước nói.

Trả lời cử tri về vấn đề tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cho hay: "Vaccine cho trẻ em đến trường an toàn là vấn đề Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế đang nghiên cứu phương án. Dự kiến sẽ tiêm vào cuối tháng 10 cho nhóm tuổi từ 12-18 tuổi. Tiếp đó, sẽ đến lứa tuổi 1-5 tuổi cũng sẽ được tiêm. Chúng ta có quyền hy vọng trong quý 4 sẽ có vaccine tiêm cho trẻ em".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Củ Chi: Người dân mong tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi - Ảnh 4.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời các cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: Quang Phương.

Chủ tịch nước cũng đề nghị UBND TP.HCM, huyện Củ Chi quan tâm hơn nữa đến những vấn đề mà người dân nêu  ý kiến như việc các dự án bị quy hoạch treo lâu năm, những dự án về vệ sinh môi trường nhưng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Củ Chi cần phải nỗ lực hỗ trợ người dân, làm tốt hơn nữa việc giảm tải thủ tục hành chính. Huyện phải phấn đấu để trở thành nơi tạo ra giống cây, giống con dựa trên những thành tựu công nghệ cao. Bên cạnh đó, Củ Chi phải phục hồi sản xuất kinh doanh cho người dân một cách nhanh nhất, phải giải quyết tốt hơn nữa những khó khăn của người dân.

Có những chính sách hỗ trợ cho người dân, giải quyết những điểm nghẽn. Những dự án ô nhiễm môi trường phải giải quyết sớm để ổn định đời sống người dân. Đề nghị TP.HCM quan tâm đến những dự án gây ảnh hưởng đến đời sống người dân", chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem