Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 30/04/2022 10:14 AM (GMT+7)
Tối 29/4, tại TP. Đông Hà, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.
Bình luận 0

Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Quốc hội, các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước và quốc tế, cùng đông đảo nhân dân.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Quảng Trị là đầu cầu chiến lược nối hai miền Nam - Bắc, là căn cứ địa, bàn đạp tiến công để giải phóng miền Nam, là vành đai thép trực tiếp bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vùng giải phóng Trung Hạ Lào và hành lang chiến lược 3 nước Đông Dương.

Sau thời kỳ khốc liệt, vừa sản xuất, vừa chiến đấu ngoan cường, đúng 11h30 ngày 30/3/1972, lệnh tiến công giải phóng Quảng Trị bắt đầu. Cùng với sức mạnh áp đảo, những đòn tiến công dồn dập, bất ngờ của các binh đoàn, bộ đội chủ lực, quân và dân Quảng Trị đã tranh thủ thời cơ, phối hợp chiến đấu tiến công sào huyệt địch, giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Ngày 2/4/1972, các huyện Gio Linh, Cam Lộ được giải phóng, vùng giới tuyến, khu phi quân sự được khai thông. Ngày 28/4/1972, Đông Hà hoàn toàn giải phóng.

Ngày 29/4/1972, quân ta làm chủ quận lỵ Triệu Phong, giải phóng cả vùng Triệu Hải rộng lớn. 11h ngày 1/5/1972, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên Dinh Tỉnh trưởng tại Thị xã Quảng Trị. Quân và dân Quảng Trị vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Quảng Trị tự hào là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng và vinh dự được chọn đặt thủ phủ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cán bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị đoàn kết, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng, phát triển quê hương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước tình thế thất thủ tại Quảng Trị, Mỹ - ngụy điên cuồng tập trung một lực lượng quân đội khổng lồ với nhiều binh chủng, nhiều sư đoàn mạnh nhất; tập trung mọi hỏa lực cả không quân và hải quân phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị để giành lợi thế trên bàn đàm phán Hội nghị Paris. Quân và dân Quảng Trị bước ngay vào cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ vùng giải phóng.

Trong 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa 1972, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bất chấp mọi hiểm nguy, vượt sông Thạch Hãn giữa mưa bom, bão đạn chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, máu xương hòa vào dòng sông Thạch Hãn linh thiêng và nằm lại trong lòng đất mẹ Thành Cổ Quảng Trị anh hùng khi tuổi còn đôi mươi.

Đi ra khỏi cuộc chiến tranh gian khổ và khốc liệt, Quảng Trị phải gánh trên mình hậu quả hết sức nặng nề; trên 95% làng mạc bị tàn phá, hủy diệt, là một trong những địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn lớn nhất cả nước.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị có rất đông cán bộ, nhân dân, du khách trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết của chính quyền và nhân dân, Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực và đang có những bước tiến dài, đổi mới, phát triển trên mọi mặt. Đặc biệt, Quảng Trị đang phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung.

Quảng Trị đang thay mặt cả nước chăm sóc hơn 60.000 phần mộ liệt sĩ là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh và Thành cổ. Tỉnh Quảng Trị xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng của quê hương mình.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị; đồng thời mong rằng Quảng Trị sẽ đoàn kết, phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem