Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An

Trần Đáng Thứ năm, ngày 23/11/2023 12:55 PM (GMT+7)
Tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An.
Bình luận 0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Sáng 23/11, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út ôn lại chiến thắng lịch sử trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023). Theo đó, từ sau phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960), Mỹ đã đề ra chiến lược "chiến tranh đặc biệt"; cụ thể hóa bằng kế hoạch Xtaley-Taylor với 3 biện pháp chủ yếu, mà trọng tâm là lập "ấp chiến lược".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Trước tình thế trên, tháng 9/1963, Tỉnh ủy Long An chủ trương đẩy mạnh công cuộc phá "ấp chiến lược" lên một qui mô rộng lớn hơn và Hiệp Hòa - một trung tâm, căn cứ biệt kích vào loại lớn nhất ở Nam bộ lúc bấy giờ đã được chọn làm mục tiêu tiến công nhằm tiêu diệt địch, gây tiếng vang, phá hủy căn cứ và thu vũ khí bổ sung cho lực lượng của ta.

Chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963 là kết quả của sự đoàn kết nhất quán và ý chí đấu tranh cao độ giữa quân và dân Long An; mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân và Đảng bộ Long An.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, Long An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa và anh hùng trong chống giặc ngoại xâm.

Trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước, truyền thống đó lại càng được phát huy, lập nên những thành tích to lớn, làm rạng danh quê hương Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Phát huy truyền thống, trung dũng, kiên cường, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An cần tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023), và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Nghĩa gợi mở, tỉnh Long An cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Tỉnh ủy đề ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI giai đoạn cuối nhiệm kỳ về lĩnh vực kinh tế; đẩy mạnh và tập trung thực hiện 3 chương trình đột phá. Đó là chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 - 23/11/2023), và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng xứng tầm với vị trí là nhiệm vụ then chốt, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", đi đôi với việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem