Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.
Chiều 18/1, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chiều 17/1, tại Hội nghị bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.
Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, chiều 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, nhân dân buôn Tring (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Krông Búk (xã Cư Né, huyện Krông Búk) và hộ nghèo của huyện.
Ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.
Nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thăm, chúc Tết lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và công nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sáng ngày 14/1, tại Điện Kính Thiên (Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều dự chương trình Xuân Quê hương 2023 tiến hành nghi thức dâng hương, thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.
Chiều 13-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris.
Ngày 11/01/2023, tại trường Đại học Y Khoa (ĐHYK) Phạm Ngọc Thạch (quận 10, TP.HCM) tổ chức Lễ Đón nhận khen thưởng cấp Nhà nước và Lễ Công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.