Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

Bạch Dương Thứ tư, ngày 26/01/2022 12:42 PM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc tết người có công, gia đình chính sách, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.
Bình luận 0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết người nghèo và lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết cả nước, đặc biệt với TP.HCM vừa kết thúc năm 2021 với nhiều thách thức cam go. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và tri ân sự đóng góp của các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đạt được những kết quả phòng chống dịch phải kể đến và hết sức trân trọng sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu như quân đội, công an, dân quân tự vệ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế, cán bộ cơ sở từ thôn tổ dân phố đến phường, xã, thị trấn khắp mọi nơi... Trong cuộc chiến chống dịch, rất nhiều lực lượng tuyến đầu bị phơi nhiễm, không ít cán bộ chiến sĩ đã qua đời vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng TP.HCM đã vượt qua được giai đoạn cam go và thử thách, giờ đây trở lại trạng thái bình thường mới, duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội. Hiện nay, số lượng các ca F0 trở nặng và tử vong đã giảm xuống con số thấp nhất từ trước đến nay; thành phố cũng chủ động ứng phó với biến thể mới Omicron.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết người nghèo và lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết, tặng quà cho các trẻ em tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tại TP.HCM. Ảnh: H.X

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, dù bị thiệt hại nặng nề, TP.HCM vẫn luôn quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo tết cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, công nhân, người lao động và gắn với tri ân những cống hiến to lớn của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thành phố chủ động chăm lo cho hơn 300.000 người có công, hơn 45.000 hộ nghèo, hơn 155.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội, nhiều nhân viên y tế, lực lượng vũ trang…

Theo ông Vương Đình Huệ, TP.HCM còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng ông tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo TP, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị và sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương, chắc chắn TP sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng và ngày càng xứng đáng là đầu tàu cả nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem