Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Cảng Liên Chiểu

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 11/11/2023 11:56 AM (GMT+7)
Sáng 11/11, nhân chuyến làm việc tại TP.Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên kỹ sư, công nhân đang thi công xây dựng tại dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.
Bình luận 0

Tại bến Cảng Liên Chiểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (BQL) Đà Nẵng báo cáo tiến độ của dự án này.

Dự án bến Cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung được khởi công tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Dự án gồm đê và kè chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mặt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chứa 6.000-8.000 TEU.

Theo BQL dự án, đến thời điểm cuối tháng 10/2023, dự án đã thi công đạt 15,8% giá trị khối lượng hợp đồng, đạt khoảng 416 tỷ đồng, giá trị khối lượng nghiệm thu hơn 409 tỷ đồng. Hạng mục nạo vét luồng tàu và khu nước đã thi công đạt 4% giá trị hợp đồng. Đường giao thông và hệ thống thoát nước đã thi công đạt 54% giá trị. Các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành đê bao chứa vật chất nạo vét, đường tạm D1 và D2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Cảng Liên Chiểu - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra dự án Cảng Liên Chiểu. Ảnh: Đình Thiên

BQL dự án cho hay, thời gian gần đây nguồn vật liệu đất đá trên địa bàn khan hiếm do nhiều mỏ đã đóng cửa, một số mỏ đang hoạt động thì chưa được cho phép nâng công suất khai thác. Việc này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thiện và bảo vệ nền đường giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Đến cuối năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát đạt khoảng 71,9% giá trị hạng mục. Hạng mục nạo vét đạt khoảng 14,9% giá trị hạng mục. Hạng mục đê, kè chắn sóng đạt khoảng 28,6% giá trị hạng mục.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án đang đảm bảo tiến độ đặt ra, thi công đúng tiến độ và phấn đấu và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương và tặng quà cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công, công nhân đã nỗ lực thi công công trình, đảm bảo tiến độ. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các đơn vị ngoài đảm bảo tiến độ cũng cần đảm bảo chất lượng của dự án.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cũng tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem