Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Báo chí là kênh thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 29/12/2023 18:42 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao vị trí, vai trò của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh, coi đây là kênh thông tin quan trọng và cần thiết trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Bình luận 0

Chiều 29/12, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nằm ngoài dự báo, nhưng tỉnh nhà đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo. 

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Báo chí là kênh thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Ngọc Hiếu

Theo ông Nguyễn Văn Phương, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao vị trí, vai trò của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh, coi đây là kênh thông tin quan trọng và cần thiết trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí đã luôn bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động, kịp thời phản ánh, tuyên truyền, cổ vũ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, báo chí đã tích cực quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người, quê hương Thừa Thiên Huế đến với các địa phương trong và ngoài nước.

"Báo chí không chỉ cổ vũ, động viên kịp thời những nhân tố mới, tập thể cá nhân điển hình mà còn đề cập đến tồn tại, hạn chế trong đời sống xã hội, từ đó đóng góp nhiều ý kiến, gợi mở biện pháp khắc phục. Nhiều vấn đề bất cập, vụ việc phát sinh báo chí phản ánh đã được các cơ quan quản lý, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, được dư luận đồng tình ủng hộ tạo sự đồng thuận cao trong xã hội", ông Nguyễn Văn Phương cho hay.

Ông Nguyễn Văn Phương cũng cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong khi dự báo nền kinh tế tỉnh sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Thừa Thiên Huế rất cần sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan thông tấn, báo chí. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, giá trị nổi bật của mảnh đất và con người Thừa Thiên Huế đến với bạn bè trong và ngoài nước; định hướng dư luận, hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Với tinh thần cầu thị, cởi mở với báo chí, tỉnh tiếp tục tổ chức họp báo hằng tháng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến các cơ quan báo chí. Tỉnh luôn sẵn sàng trả lời, giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm, đồng thời rất trân trọng và mong muốn luôn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh có những ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế trong quá trình phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem