Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu hỗ trợ gia đình có 6 nạn nhân tử vong

Văn Dũng Thứ hai, ngày 25/07/2022 09:36 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã đích thân đến nơi bảo quản thi thể của 6 nạn nhân tử vong trong nhà ở Bến Cát, thăm hỏi chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình của các nạn nhân.
Bình luận 0

Ngày 25/7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 6 người trong căn nhà ở đường NJ15, ấp 3B, phường Thới Hoà, TX. Bến Cát.

Trước đó, 6 người gồm anh Lý Quốc P, Đỗ Thị T(vợ anh P), 2 cháu Lý Bảo K (7 tuổi) và Lý Quốc T (2 tuổi) con của anh P và chị T, cùng Đỗ Nguyễn Mỹ L (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D (15 tuổi), cả 2 chưa xác định nhân thân, được phát hiện tử vong trong căn nhà đóng kín cửa, nghi do ngộ độc khí CO khi sử dụng máy phát điện.

Chiều 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã đến Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, nơi bảo quản thi thể 6 các nạn nhân để thăm hỏi gia đình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; các nạn nhân đều là người trong cùng một gia đình, lại từ địa phương khác đến Bình Dương lập nghiệp nên cần phải có sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Tính đến thời điểm sáng nay, tổng số tiền của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, TX Bến Cát và một số cá nhân ủng hộ giúp đỡ cho gia đình 6 nạn nhân được khoảng 220 triệu đồng.

Thông tin từ UBND TX Bến Cát cho biết, rạng sáng nay, gia đình đã đưa thi thể 6 nạn nhân về quê ở tỉnh Cà Mau để lo hậu sự.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu hỗ trợ gia đình có 6 nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân 6 người tử vong trong căn nhà ở TX. Bến Cát. Ảnh: V.D

Như Dân Việt đã đưa tin, vào trưa ngày 24/7, một người bạn anh P. đến gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở. Nghi có chuyện chẳng lành, người này hô hoán hàng xóm cùng phá cửa thì phát hiện có 6 người đã tử vong bên trong căn nhà khóa trái cửa nằm trên đường NJ15, ấp 3B, phường Thới Hoà, TX. Bến Cát.

Theo người dân sống gần đó, vào khoảng 17h chiều ngày 23/7 đến 11h trưa nay (24/7), khu vực này bị mất điện. Thời điểm này, gia đình nói trên sử dụng máy phát điện để sinh hoạt trong gia đình.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, bước đầu lực lượng chức năng nhận định những người trong nhà sử dụng máy phát điện, vô tình tạo ra khí CO, trong khi đó căn nhà đóng kín cửa. 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do bị ngộ độc khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem