Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, kết luận của Thanh tra nêu rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) vẫn còn những tồn tại, vi phạm về quy trình, thủ tục. Nhiều trường hợp được cấp GCNQSDĐ bị chồng lấn và chưa phù hợp với quy hoạch ba loại rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam quản lý.
Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, việc giải quyết một số hồ sơ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã không phải do công chức địa chính thực hiện mà được phân công cho công chức khác. Công chức địa chính chỉ ký vào hồ sơ để hợp thức hóa nên thiếu kiểm tra, dẫn đến việc xác nhận nguồn góc đất còn sai sót.
Một số trường hợp được hội đồng đăng ký đất đai xã đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các hộ có tên trong danh sách lấn chiếm, đã bị cơ qua có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trước đó.
Đặc biệt, quá trình thanh tra cũng phát hiện 7 trường hợp không phải là người địa phương nhận chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ với tổng diện tích 11,13ha, vi phạm Khoản 4, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013.
Đối với vị phạm nghiêm trọng này, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu đoàn thanh tra lập thủ tục chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.
Ông Nam cũng đề nghị các sở ngành liên quan và UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành. Giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh, đúng quy định những tồn tại hạn chế mà kết luật thanh tra đã nêu theo quy định của pháp luật.