Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979?

KT Thứ sáu, ngày 29/01/2021 19:31 PM (GMT+7)
Mùa xuân năm 1979, Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm lược quy mô lớn trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc của Việt Nam, gây nhiều đau thương, mất mát cho người dân.
Bình luận 0
Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 1.

Sáng 17/2/1979, Trung Quốc nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, gây nhiều đau thương, mất mát cho người dân. Dù Đặng Tiểu Bình, khi ấy là Phó Thủ tướng Trung Quốc lấy cớ "dạy cho Việt Nam một bài học", nhiều học giả cho rằng thực chất đó là cuộc chiến tranh xâm lược, và Trung Quốc là "kẻ xâm lược".

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 2.

Mùa xuân 1979, Trung Quốc đã huy động 600.000 quân mở cuộc tấn công quy mô lớn, gồm nhiều quân đoàn, tập đoàn quân trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc. Con số này được cho là còn lớn hơn cả toàn bộ lính Mỹ được gửi đến miền Nam Việt Nam trước 1975.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 3.

Trung Quốc đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới lãnh thổ Việt Nam từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) với chiều dài 1.200 km. 6 tỉnh bao gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 4.

Tại Lạng Sơn, Quân đoàn 5 (sau là Quân đoàn 14) đã cùng quân và dân các dân tộc trong tỉnh lập thành thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Quân đoàn đã cùng nhân dân loại khỏi vòng chiến đấu 19.000 quân xâm lược, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn và 4 tiểu đoàn địch, phá hủy 76 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự. Để lập nên chiến công này, Quân đoàn 5 cũng đã phải chịu tổn thất to lớn. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã anh dũng hi sinh, hoặc bị thương tật suốt đời, để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 5.

Ngay khi cuộc chiến nổ ra, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và hỗ trợ Việt Nam, trong đó có Cuba. Cuba cảnh báo Trung Quốc là nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam, kể cả việc gửi quân đến nếu cần. Nhiều người dân Cuba thậm chí xuống đường biểu tình ủng hộ Việt Nam.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 6.

Ngày 5/3/1979, trong tình thế cấp bách chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 7.

Ngày 5/3/1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Trưa cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố rút quân. Ngày hôm sau quân Trung Quốc rút về phía bắc sông Kỳ Cùng. Ngày 7/3, Việt Nam thông báo về việc thể hiện thiện chí hòa bình và cho Trung Quốc rút quân. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng quyết định cho dừng chiến dịch phản công.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tổng động viên vào ngày nào năm 1979? - Ảnh 8.

Thị xã trong tầm tay của đạo diễn Đặng Nhật Minh ra mắt năm 1983. Bối cảnh phim là thị xã Lạng Sơn sau khi Trung Quốc rút quân. Phim kể về hành trình của Vũ, một nhà báo đi làm phóng sự về tình hình thị xã khi cuộc chiến biên giới Việt - Trung kết thúc. Đây được cho là tác phẩm giúp phát hiện tài năng điện ảnh của Đặng Nhật Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem