Chủ tịch UEFA lên kế hoạch cải tổ Champions League chưa từng có

Minh Tú Thứ năm, ngày 25/02/2021 11:10 AM (GMT+7)
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin đã lên ý tưởng tổ chức trận chung kết Champions League ở New York, Mỹ. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.
Bình luận 0

Thể thức thi đấu hiện tại của Champions League sẽ được giữ nguyên tới năm 2024. Các nhà lãnh đạo của LĐBĐ châu Âu (UEFA), đứng đầu là chủ tịch Aleksander Ceferin đã lên kế hoạch cải tổ chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.

Chủ tịch UEFA lên kế hoạch cải tổ Champions League chưa từng có - Ảnh 1.

Trận chung kết Champions League có thể tở chức ở Mỹ sau năm 2024.

Cụ thể, sau năm 2024, UEFA sẽ tăng số đội ở vòng bảng Champions League từ 32 lên thành 36. Hai trong số 4 suất phụ được trao cho những CLB có bề dày lịch sử. Đây là tin vui với M.U và Juventus.

Bên cạnh về thay đổi số đội tham dự, điều UEFA muốn cải tổ nhất là chiến lược tiếp thị giải đấu. Theo đó, ông Aleksander Ceferin muốn đưa trận chung kết Champions League ra ngoài châu Âu, cụ thể là New York, Mỹ.

Ông Aleksander Ceferin cho rằng thị trường Mỹ đang rất tiềm năng và có thể thu hút được nhiều nhà tài trợ với giá trị cao hơn. Điều này sẽ giúp UEFA có khả năng tăng doanh thu đột biến.

Người hâm mộ Mỹ đang khao khát được chứng kiến các đội bóng lớn nhất châu Âu chơi các trận đấu cạnh tranh trên đất của họ và không trận nào có ý nghĩa hơn trận Chung kết Champions League.

Một nhà làm bóng đá ở Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi đã chứng kiến từ 100 nghìn người trở lên theo dõi một trận giao hữu có sự tham gia của các đội bóng châu Âu. Về mặt thương mại, đây là thị trường tiềm năng lớn với UEFA".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem