• (Dân Việt) - Năm 2012, tổng kinh phí khuyến công kế hoạch là 215 tỷ đồng, tăng 44,4% so với năm 2011; trong đó, khuyến công quốc gia 80 tỷ đồng, khuyến công địa phương 135 tỷ đồng, tăng trên 53%.
  • Dân Việt = Những năm trở lại đây, nghề trồng cây cảnh đang được chú trọng và phát triển mạnh. Ở nhiều vùng quê đã xuất hiện những trang trại, nhà vườn lớn sản xuất cây cảnh thế, bonsai, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.12, ông Nguyễn Đình Đức- Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho hay, từ năm 2012, Hà Nội sẽ chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn với mục tiêu đạt 140 - 150.000 lao động được đào tạo.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.11, Sở NNPTNT Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này đã đồng ý về chủ trương hỗ trợ 15 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp năm 2012.
  • (Dân Việt) - Đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp trong dịp Tết cũng được các địa phương đặc biệt chú trọng.
  • (Dân Việt) - Đến năm 2015 sẽ khống chế và giảm dần tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá mức 112/100...
  • (Dân Việt) - Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ chiều 21.10 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và cả năm 2012, đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch (TP.HCM) cho biết: “Tâm lý chung là vẫn chưa thấy yên tâm vì chưa thấy những tín hiệu rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang cố gắng vượt qua khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng họ mong muốn được biết thời điểm cụ thể của các chiến lược cải cách”.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (tam nông). Cụ thể, giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt chú trọng phối hợp đề xuất chính sách đối với nông dân.
  • (Dân Việt) - Theo chuẩn nghèo mới áp dụng từ năm 2011, toàn tỉnh Đăk Lăk có 81.053 hộ nghèo (chiếm 20,82% số hộ), 33.449 hộ cận nghèo (8,59%). Năm nay, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,49%.
  • (Dân Việt) - Theo Bộ Y tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tới nay mới chỉ có hơn 40% số vị thành niên và thanh niên dân tộc được tiếp cận với các kiến thức về sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản.