Chủ website mạo danh Báo điện tử Hội NDVN có thể bị xử lý hình sự?

Đình Việt Thứ bảy, ngày 26/05/2018 19:38 PM (GMT+7)
Luật sư cho rằng, lập website mạo danh Báo điện tử của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí vi phạm luật hình sự. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra xử lý.
Bình luận 0

Liên quan đến việc, website có tên miền hoinhanong.info, đã trắng trợn mạo danh là Báo điện tử của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra xử lý.

“Không biết mục đích của cá nhân, tổ chức đã lập ra website mạo danh T.Ư Hội Nông dân Việt Nam là gì, nhưng rõ ràng là đã vi phạm pháp luật, thậm chí là vi phạm luật hình sự. Tôi được biết, theo danh sách cấp phép năm 2010 của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đối với các Trang thông tin điện tử và Báo điện tử, không có Giấy phép số 365/GP-BTTTT cấp ngày 12.8.2010 giống như trang web trên đã công khai.

img

Website này đã mạo danh là Báo điện tử Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh chụp màn hình ngày 26.5.

Thêm nữa, website thiết kế giống như một báo điện tử. Các bài chủ yếu “ăn cắp” từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhiều tờ báo khác.

Điều này cũng vi phạm và trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Nếu chủ nhân trang website này còn lợi dụng uy tín của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam để làm hợp đồng quảng cáo thì thực sự nguy hiểm”, luật sư Thơm thông tin.

Phân tích cụ thể hơn dưới góc độ pháp lý, vị luật sư cho biết, hành vi giả mạo người khác là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Công nghệ thông tin được ban hành từ năm 2006 và các văn bản hướng dẫn luật này.

Cụ thể là khoản 3 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin quy định về các hành vi bị cấm trong đó có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Cụ thể, điều 77 Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin:

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Trong vụ việc này, hành vi là dấu hiệu nhận thấy đầu tiên đó là có dấu hiệu lừa đảo bằng việc giả mạo thông tin của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Cần làm rõ hơn mục đích của việc làm là mua bán chiếm lợi hay nhằm lấy cắp thông tin để thực hiện các giao dịch trái phép. Căn cứ vào mục đích và hậu quả của hành vi để xác định hình thức xử phạt tương ứng.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, việc giả mạo Báo điện tử của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam có thể sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện). Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng khi mức độ vi phạm của hành vi không có tính chất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm từ việc giả mạo, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu theo một hoặc những tội danh khác nhau được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS).

Cụ thể, nếu giả mạo rồi đăng tin xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác thì có thể cấu thành tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều BLHS 2015, hình phạt tối đa cho tội này đến 3 năm tù; hoặc “tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet” theo Điều BLHS 2015 (hình phạt tối đa đến 7 năm tù); “tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo BLHS 2015.

Từ nhưng phân tích trên, vị luật sư nêu quan điểm, với sự phát triển của internet như hiện nay, để hạn chế việc giả mạo người khác cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trên môi trường mạng, các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm và quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi vi phạm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương T.Ư Hội NDVN khẳng định: T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chỉ có một tờ báo là Báo Nông thôn Ngày nay, một tờ tạp chí Nông thôn mới và một cổng thông tin điện tử của Hội.

Trong đó, Báo Nông thôn Ngày nay chỉ có một tờ báo điện tử duy nhất có địa chỉ tên miền là www.danviet.vn với Tổng Biên tập là Nhà báo Lưu Quang Định. Báo điện tử danviet.vn đã được cấp giấy phép số 345/GP-BTTTT cấp ngày 17.3.2009 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 2032/GP-BTTTT cấp ngày 30.11.2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem