Chữa bệnh bằng... nghe hát rầm rộ, Sở Y tế nói có nghe "loáng thoáng"

Thứ năm, ngày 14/11/2013 09:50 AM (GMT+7)
Làm việc với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Châu - Chánh Thanh tra Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, quan điểm của Sở Y tế là cực lực lên án hành vi khám chữa bệnh mang màu sắc mê tín, hoang đường như vậy.
Bình luận 0
Ông cũng nghe loáng thoáng có người vẫn đến nhà bà Chanh chữa bệnh chứ không biết là việc khám chữa bệnh lại diễn ra rầm rộ như vậy.

Theo ông Châu, sau đợt kiểm tra liên ngành từ ngày 8.12.2010, yêu cầu bà Chanh cam kết không tổ chức khám chữa bệnh, giao cho chính quyền địa phương giám sát, Sở Y tế không quay lại kiểm tra nữa.

Từ nhà bà Chanh về, ai cũng ôm một bọc thuốc to.
Từ nhà bà Chanh về, ai cũng ôm một bọc thuốc to.

“Chúng tôi lúng túng trong việc xử lý trường hợp này. Vì cô Chanh không tổ chức khám chữa bệnh, không tiêm, không điều trị, không thu tiền mà người dân tự giác đóng góp. Cô Chanh cũng không bắt mạch mà chỉ bắt tay. Cô ấy cũng không nhận phát thuốc mà chỉ là “hoa lá cỏ cây”. Cũng không có người dân nào kiện cáo về hậu quả do cô Chanh khám chữa bệnh hay lừa đảo. Do đó, chỉ có thể nhắc nhở chứ không có căn cứ xử phạt”- ông Châu nói.

Biên bản làm việc về khám chữa bệnh của bà Chanh ngày 3.12.2010 có sự hiện diện của phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Sở Y tế, phòng y tế, chủ tịch UBND xã, ghi rõ: Khám chữa bệnh không phép, yêu cầu bà Chanh chấm dứt hoạt động khám chữa bệnh khi chưa đủ giấy tờ theo quy định. Giao cho UBND xã, phòng y tế huyện giám sát”.

Tuy nhiên, bản cam kết do bà Chanh viết ngày 6.12.2010, lại rất ngây ngô. Nội dung ghi rõ: “Tôi được mời lên xã theo bên ngành y. Không cho gia đình hái hoa lá cỏ cây làm phúc chữa cho người dân, qua buổi làm việc, nay tôi chấp hành theo quy định, không hái hoa lá cỏ cây nữa”.

Bản cam kết rất hài này nằm trong tài liệu về bà Chanh do Chánh Thanh tra Sở Y tế cung cấp, coi như là bằng chứng bà Chanh đã “cam kết không khám chữa bệnh”.

Theo ông Châu, do bà Chanh toàn tránh các từ ngữ chuyên môn nên không xử lý được. Cần phải có chứng cứ về khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng thì mới có thể làm dứt điểm được.
Nhóm P.V (Nhóm P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem