Chùa Hương Tích chuẩn bị hai phương án tổ chức lễ khai hội dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thanh Tùng Thứ năm, ngày 13/01/2022 07:52 AM (GMT+7)
Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán, UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra thông báo không tổ chức lễ khai hội Chùa Hương Tích dịp đầu Xuân mới 2022. Thay vào đó, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội chùa Hương tích sẽ được điều chỉnh và tổ chức theo mức độ bùng phát của dịch bệnh.
Bình luận 0

Du lịch lễ hội dịp Tết âm lịch: Chùa Hương Tích tổ chức khai hội theo hai phương án

Chùa Hương Tích chuẩn bị hai phương án tổ chức lễ khai hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1.

Du lịch lễ hội dịp Tết Âm lịch: BQL Chùa Hương Tích xây dựng phương án khai hội đầu xuân. Ảnh: CTT Hà Tĩnh.

Theo đó, lễ hội tại chùa Hương Tích năm 2022 sẽ được triển khai theo 2 phương án.

Phương án thứ nhất, trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt và được UBND tỉnh cho phép, huyện sẽ tổ chức lễ khai hội du lịch chùa Hương Tích năm 2022 ở quy mô cấp huyện.

Theo đó, lễ khai hội sẽ có các hoạt động văn hóa, như: chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian... ở mức hạn chế; thời gian, quy mô và hình thức tổ chức lễ hội phải giảm công suất, số lượng người tham gia, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19, đúng quy chế tổ chức lễ hội.

Phương án thứ hai, trong điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, huyện sẽ không tổ chức phần hội, thay vào đó, chỉ tổ chức phần lễ.

Cụ thể, có 2 phần lễ chính: Lễ cúng Tam Bảo đầu năm cầu cho quốc thái dân an, năm du lịch 2022 an toàn, hiệu quả vào ngày 06/02/2022 (tức mồng 6 tết Nguyên đán); Lễ Khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát vào ngày 20/3/2022 (tức ngày 18/2 âm lịch).

Bên cạnh kế hoạch tổ chức lễ hội, huyện Can Lộc cũng xúc tiến việc quảng bá các hoạt động du lịch về Chùa Hương Tích năm 2022 bằng cách phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, tiến hành kết nối, quảng bá điểm đến và thành lập các tour, tuyến tham quan danh thắng chùa Hương trong mùa lễ hội và suốt cả năm 2022. Trong đó, đặc biệt chú trọng thời gian du khách nghỉ dưỡng trong mùa hè sắp tới.

Du lịch lễ hội dịp Tết âm lịch: Chùa Hương Tích -Hoan Châu đệ nhất danh lam

Chùa Hương Tích Hà Tĩnh hay còn được gọi là chùa Hương, là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nơi đây là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch lễ hội dịp Tết Âm lịch. 

Nhiều người thắc mắc không biết chùa Hương thuộc tỉnh nào thì ngôi chùa ngự trên lưng chừng đỉnh Ngàn Hống, thuộc dãy Hồng Lĩnh. Địa chỉ chùa Hương thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nằm cách mặt nước biển 650m, ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông này từ xưa đã được ưu ái đặt cho cái tên Hoan Châu đệ nhất danh lam, ghi tên mình vào 21 danh lam thắng cảnh của nước ta ngày trước.

Chùa Hương Tích chuẩn bị hai phương án tổ chức lễ khai hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 2.

Du lịch lễ hội dịp Tết Âm lịch: Chùa Hương Tích mang khung cảnh hoang sơ. Ảnh: dulichhatinh.

Chùa Hương Tích nằm sâu trong những bóng cây, cao khuất thường có mây mù bao phủ tạo nên một phong cảnh chùa Hương Hà Tĩnh với không gian đầy huyền bí, mang đẹp tâm linh của người Việt từ xa xưa. 

Đâu đó lấp ló trong khói mây kia, có những nhành hoa dại đang e ấp mình trong sương mù và mây khói. Khung cảnh hoang sơ, huyền bí cùng mùi hương khói tỏa ra trong không gian tĩnh lặng yên ả của một miền rừng núi tĩnh mịch khiến tâm hồn khách hành hương được tĩnh lặng, thoát khỏi bao bộn bề của cuộc sống ngoài kia.

Chùa Hương Tích chuẩn bị hai phương án tổ chức lễ khai hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3.

Du lịch lễ hội dịp Tết Âm lịch: Chùa Hương Tích đón khách du xuân đầu năm. Ảnh: dulichviet.

Hằng năm, hội lễ chùa kéo dài từ đầu tháng Giêng đến 19 tháng 2 âm lịch đã tiếp đón đông đảo khách thập phương đến tham quan, lễ bái. Nét đẹp tâm linh này vẫn được mang theo cùng truyền thống người Việt từ ngàn xưa cho đến ngày nay, góp phần làm cho đời sống tâm linh của người Việt luôn sâu sắc và phong phú.

Được biết, lễ hội chùa Hương Tích được tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích danh thắng cấp quốc gia Chùa Hương - Núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm khai thác có hiệu quả các giá trị văn hoá truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách và phật tử gần xa. 

Du lịch lễ hội dịp Tết âm lịch tại chùa là dịp để du khách thập phương cùng tham gia lễ hội Chùa Hương Tích - Thiên  Lộc - Can Lộc. Quảng bá xúc tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa Chùa Hương, xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tâm linh, xứng tầm với tiềm năng lợi thế của vùng "Hoan Châu đệ nhất danh lam".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem