Sáng 16.7, bão Rammasun với sức gió tối đa ở vùng gần tâm bão mạnh 150 km/giờ, giật 185 km/giờ đổ bộ vào Philippine và di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 26 km/giờ. Cơn bão trút lượng mưa lên đến 30 mm mỗi giờ trong bán kính 500 km. Ngoài ra, nó cũng gây ra nhiều đợt triều cường lên đến 3 mét ở các làng ven biển Philippines.
Một nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa những đứa trẻ sống trong các khu ổ chuột ở Thủ đô Manila đi tránh bão.

Hơn 370.000 người dân Philippines, chủ yếu ở các tỉnh phía đông bị ảnh hưởng bởi cơn bão đầu tiên phải bỏ nhà đi di tản. Họ đã được đưa tới trú ẩn trong các trường học, nhà thi đấu...

Người dân Manila tổ rõ vẻ hoảng sợ ẩn náu dưới gốc cây khi bão Rammasun đổ bộ.

Đường phố Thủ đô Manila đang ngập trong biển nước. Cơn bão Rammasun làm đứt các đường dây diện và gây mất điện trên diện rộng cho Manila và nhiều hòn đảo của Philippines ở khu vực miền Đông.

Nhiều nơi ở Philippines vẫn đang hồi phục sau cơn bão Haiyan, siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này thì nay lại tiếp tục chống chọi với cơn bão Thần Sấm mới.

Những người dân tại một ngôi làng đánh cá ở thành phố Las Pinas của Philippines đang cố gắng chống chọi với gió bão để bảo vệ chiếc thuyền mưu sinh.
Các tuyến đường giao thông lớn trên khắp đảo Luzon tắc nghẽn bởi các mảnh vỡ, cây và cột điện bị đổ do ảnh hưởng của bão. Hơn 200 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy bỏ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.