Chùm ảnh các lãnh đạo "tay bắt mặt mừng" tại Đối thoại Shangri-la

Thứ bảy, ngày 31/05/2014 10:41 AM (GMT+7)
Đối thoại Shangri-la 2014, diễn đàn an ninh quan trọng và có uy tín nhất ở Châu Á đang tại Singapore, với sự tham gia của các đại biểu, quan chức, lãnh đạo đến từ nhiều quốc gia.
Bình luận 0
img
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ngoài cùng bên trái), một trong những diễn giả chính tại Đối thoại Shangri-la thăm hai khu nghỉ mát casino xa hoa của Singapore trước thềm khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 13.

img
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe có bài phát biểu rất được mong đợi tại Đối thoại Shangri-la ngày 30.5. Trong bài phát biểu, ông cam kết Tokyo sẽ ủng hộ hết mình cho các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Philippines để bảo vệ vùng trời và vùng biển của họ.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (giữa), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phía sau) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein (phía trước) chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Abe.

img
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Fu Ying hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc thảo luận với các trợ lý trước bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Abe.

img
(Từ trái sang) Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tham dự Đối thoại Shangri-la.

img
Thủ tướng Nhật Abe (trái) ngồi cạnh Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tại Đối thoại Shangri-la.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel (phải).

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Australia, David Johnston bắt tay trước giờ khai mạc Đối thoại Shangri-la ngày 30.5.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Tướng Phùng Quang Thanh (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishammuddin trước thềm khai mạc Đối thoại Shangri-la.

img
Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishammuddin.
Phương Đăng (tổng hợp) (Phương Đăng (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem