Chung cư bị phong tỏa, thai phụ nằm khám bệnh ngay dưới nhà để xe

Diệu Bình Thứ ba, ngày 11/05/2021 11:36 AM (GMT+7)
Hình ảnh thai phụ nằm trên ghế xếp được lực lượng y tế khám thai giữa nhà xe chung cư bị phong tỏa tại Đà Nẵng khiến nhiều người xúc động, nhất là trong bối cảnh thành phố liên tục ghi nhận nhiều hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.
Bình luận 0

Những ngày đầu tháng 5, Việt Nam bắt đầu bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần thứ 4. Cuộc chiến lần này phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi dịch lại bùng lên vào đúng dịp nghỉ lễ dài ngày và đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Vừa qua, hình ảnh một thai phụ nằm trên ghế xếp được lực lượng y tế khám thai giữa nhà xe chung cư tại Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xúc động, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố liên tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Chung cư bị phong tỏa, thai phụ nằm khám bệnh ngay dưới nhà để xe - Ảnh 1.

Lực lượng y tế đang khám thai phụ nằm trên ghế xếp giữa nhà xe chung cư bị phong tỏa tại Đà Nẵng.

Theo xác minh của PV, hình ảnh được một người dân tại chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), nơi hơn 500 nhân khẩu phải thực hiện cách ly do có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố chụp lại.

Anh Hoàng Khánh Hưng (cư dân tòa nhà 12T3), người chụp bức ảnh trên kể lại, vào tối 10/5, khi bắt gặp cảnh sản phụ nằm trên chiếc ghế xếp tại khu vực nhà xe chung cư, bên cạnh là các bác sĩ đang "bất đắc dĩ" phải mặc bộ đồ bảo hộ thăm khám cho sản phụ này, anh đã vô cùng xúc động.

"Đang trong điều kiện phong tỏa, ai cũng gặp khó khăn nhất định. Trong những ngày thực hiện cách ly vừa qua, mọi việc lớn nhỏ này đều được lực lượng bảo vệ tòa nhà hỗ trợ cho người dân 24/24. Tôi thương thai phụ phải chịu cảnh thiệt thòi, càng thương lực lượng chức năng không ngại đêm hôm có mặt kịp thời khi người dân cần. Tôi tin rồi chúng ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh", anh Hưng nói.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hòa, Nhà trưởng chung cư 12T3 cho hay, khi thai phụ tại chung cư có dấu hiệu đau bụng, người nhà đã liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng y tế  phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã có mặt kịp thời để thăm khám cho thai phụ này.

Theo ông Hòa, ngay từ ngày đầu tiên nhận lệnh phong tỏa, hơn 500 người dân sống trong chung cư đã nhận được tiếp tế lương thực từ chính quyền địa phương.

"Không kể đêm ngày, khi có nhu cầu gì, chúng tôi đều được lực lượng bên ngoài hỗ trợ kịp thời. Cảm nhận được tình cảm đó, người dân tại chung cư rất ý thức chấp hành nghiêm những quy định phòng, chống dịch", ông Hòa nói thêm.

Liên quan đến sức khỏe của thai phụ, ông Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết, khi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh tại chung cư 12T3 về tình trạng sức khỏe của thai phụ, cán bộ y tế quận đã xuống thăm khám, phát thuốc và cho nằm lại nơi cư trú.

"Tại chung cư phong tỏa và cách khách sạn cách ly, không chỉ riêng trường hợp thai phụ này mà tất cả các trường hợp trong khu cách ly khi cần chúng tôi đều sẽ có mặt 24/24, kịp thời cấp cứu", ông Nam nói.

Chia sẻ thêm về những ngày "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để "tìm" dịch, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho rằng đây quả thực là một trận chiến cam go bởi hiện trên địa quận Sơn Trà có đến 24 khách sạn đang thực cách ly, 8 khu cách ly tập trung F1 và 5 điểm đang phong tỏa.

"Với số lượng lớn như vậy, các anh em luôn sẵn trực chiến khi cần. Ngay trong hôm qua, chúng tôi đã chuyển trên 300 F1, điều động 3 xe cứu thương chạy hết công suất, cán bộ y tế không kịp ăn uống, chạy xuyên đêm mới xong việc. Vất vả là thật nhưng mọi người bảo nhau cố gắng vượt qua vì sự an toàn của xã hội", ông Nam nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem