Chung kết Người mẫu Việt Nam: Đẹp nhưng chưa đã

Huệ Mẫn Thứ hai, ngày 12/10/2015 08:48 AM (GMT+7)
Mặc dù đã bước sang mùa thứ 6 nhưng chương trình Vietnam’s Next Top Model vẫn chưa thể thỏa mãn người xem, đặc biệt là đối với giới mộ điệu thời trang.
Bình luận 0

Tối qua (11.10) đêm chung kết chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6 đã khép lại trong chiến thắng của tân quán quân Nguyễn Thị Hương Ly. Mặc dù đã bước sang mùa thứ 6 nhưng chương trình Vietnam’s Next Top Model vẫn chưa thể thỏa mãn người xem, đặc biệt là đối với giới mộ điệu thời trang.

Đêm chung kết chương trình, cũng là đêm tranh tài của top 4 được dàn dựng hoành tráng với sân khấu catwalk hình chữ Y, có đường catwalk dốc, hệ thống âm thanh, khói lửa hiện đại. Với 2 màu chủ đạo là đen – vàng, sân khấu được thiết kế như một đường đua xe chính hiệu, đặc biệt là màn trình diễn moto khiến khán giả thích thú.

Tuy nhiên, do thời lượng dành cho chương trình quá ít ỏi, chỉ có 45 phút, đêm chung kết năm nay được đánh giá là không có nhiều cảm xúc, từ thí sinh cho đến khán giả. Một biên tập viên thời trang uy tín cũng cho rằng, chương trình diễn ra quá nhanh, cái kết quá bất ngờ khiến người xem chưa kịp đọng lại gì trong đầu, chưa kịp bất ngờ và cũng chưa kịp vỡ òa trong niềm vui hoan hỷ đón chờ tân quán quân.

img

Đêm chung kết cũng là cuộc tranh tài của 4 thí sinh Nguyễn Thị Hợp, Thành An, Hồng Xuân và Hương Ly

Trong đêm chung kết, phần thi được cho là thừa thãi nhất chính là phần thi photoshoot. Khác với mọi năm, phần thi photoshoot năm nay diễn ra nhanh chóng, các thí sinh tạo dáng cùng với chiếc vòng tròn được treo lơ lửng trên sân khấu. Nhiếp ảnh gia xuất hiện trên sân khấu và chụp lại những khoảnh khắc của thí sinh. Tuy nhiên, sau đó, chương trình không công bố hình ảnh được chụp lại cũng như nhận xét về phần thi này.

Trao đổi với anh Tùng Leo, một thành viên trong ban tổ chức, anh cho biết: “Khác với mọi năm, phần thi photoshoot lần này sẽ không đúng nghĩa là photoshoot, mà chỉ là phần thi tạo dáng trước ống kính thôi. Lý do dẫn đến sự thay đổi này là hằng năm, phần thi photoshoot lúc nào cũng là phần thi khó khăn nhất. Những bức hình chụp trực tiếp từ máy của nhiếp ảnh gia chưa qua giai đoạn hậu kỳ xử lý luôn luôn không hoàn hảo. Đối với hình thời trang thì không nên đưa ra những sản phẩm không hoàn hảo. Bắt đầu từ năm ngoái, phần thi này không còn gọi là phần thi photoshoot nữa mà là biểu diễn chụp hình trên sân khấu”.

Khác với mọi năm, đêm chung kết năm nay là cuộc tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm: Thành An, Nguyễn Thị Hợp, Hương Ly và Hồng Xuân. Phần công bố kết quả diễn ra khá ngắn gọn. Host Thanh Hằng tuyên bố hình ảnh người thắng cuộc trên màn hình. Phần thi quyết định chiến thắng của thí sinh là phần thi photoshoot lại không công bố hình ảnh cũng như nhận xét của ban giám khảo, nên khán giả đa phần đều “chưng hửng” khi Hương Ly trở thành tân quán quân.

img

Phần thi được trông đợi nhất là phần thi photoshoot lại không được công bố hình ảnh và kết quả khiến khán giả chưng hửng khi Thanh Hằng xướng tên Hương Ly là tân quán quân của chương trình

Ngoài ra, nhìn vào dàn khách mời thảm đỏ năm nay cũng có thể thấy được sự tụt dốc của ekip thực hiện. Khách mời thảm đỏ không có nhiều nhân tố nổi bật, thậm chí ngay tại font row (hàng ghế đầu) của chương trình cũng hoàn toàn là những gương mặt đại diện nhà tài trợ. Kết cấu chương trình khá rời rạc do đan xen phần ghi hình là khá nhiều quảng cáo. Ca sĩ khách mời năm nay là Phạm Anh Khoa, nam ca sĩ không đảm bảo được độ hot cho chương trình.

Ngoài khu vực ghi hình thì khán giả đến rạp xem rất ít, có thể nhìn thấy hơn 2/3 khán đài là ghế trống. Điều này chứng tỏ sức hút của Người mẫu Việt Nam 2015 đã giảm đáng kể so với những mùa trước.

img

Giám khảo Thanh Hằng trong trang phục của nhà tạo mẫu nổi tiếng Công Trí

Về tân quán quân Hương Ly, người xem một lần nữa lo ngại khi Hương Ly là một gương mặt còn quá mới đối với ngành thời trang Việt Nam. Không sở hữu vóc dáng quá chuẩn, cũng không phải gương mặt ấn tượng hay toát lên thần thái cuốn hút, thậm chí, những hoạt động của Hương Ly trong chương trình còn khá mờ nhạt, khán giả hoàn toàn có cơ sở khi lo ngại lại một quán quân mùa nữa đăng quang nhưng liệu sẽ có chỗ đứng nào trong làng mẫu Việt.

Mặc dù đã trải qua 6 mùa tổ chức, được đầu tư kỹ càng và hoành tráng về phần nhìn, tuy nhiên, đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model 2015 vẫn chưa xứng tầm một chương trình thời trang với đúng đẳng cấp của nó. Những nhân tố được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích vẫn chưa xuất hiện.

Đêm chung kết với phần công bố kết quả diễn ra chớp nhoáng, khiến cả người xem lẫn người thi đều chưa kịp để lại cảm xúc. Còn tân quán quân, liệu Hương Ly sẽ là một Trang Khiếu thứ 2, đắt show ở thị trường nước ngoài, hay chìm vào quên lãng như Mai Giang – quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012? Dù sao thì, mùa thứ 6 của Vietnam’s Next Top Model cũng đã khép lại, với nhiều trăn trở và cả kỳ vọng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem