Chứng khoán Mỹ tuột dốc về cuối phiên

Thứ ba, ngày 29/03/2011 11:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm điểm trong 20 phút giao dịch cuối cùng, sau khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng giảm mạnh, với 9 trong 10 nhóm cổ phiếu công nghiệp được xếp trong chỉ số S&P 500 đều giảm.
Bình luận 0

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,3% còn 1.310,19 điểm, sau khi đã tăng 0,5% vào đầu phiên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,2% còn 12.197,88 điểm. Khối lượng giao dịch trên toàn sàn đạt tổng cộng 5,96 tỷ cổ phiếu – mức thấp nhất từ ngày 31.12.2010 đến nay.

img
Thị trường Mỹ mất điểm vào phút cuối

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng tháng Hai tăng 0,7% - mức tăng nhiều nhất từ tháng 10.2010, đồng thời cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia, trong khi thu nhập cá nhân tăng 0,3% - thấp hơn kỳ vọng. Thống kê doanh số nhà chờ bán do Hiệp hội bất động sản công bố tăng 2,1%, sau khi đã giảm 2,8% hồi tháng Một.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phiên hôm qua tăng điểm, với chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu tăng 0,1% lên 276,24 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 11 trong số 18 thị trường khu vực Tây Âu đều tăng, trong đó, chỉ số CAC 40 của Pháp và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,1%, trong khi chỉ số DAX của Đức hạ 0,1%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều 28.3 mất điểm, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa giảm 0,5% còn 133,59 điểm, do những quan ngại về khủng hoảng hạt nhân tại Nhật vẫn chưa lắng dịu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem