Chuỗi giá trị
-
Việc thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên mối liên kết thành chuỗi ngành hàng, là cơ sở để hạn chế tình trạng thiếu liên kết giữa các khâu cung cấp vật tư, sản xuất và tiêu thụ...
-
Bà Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, thời gian qua Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân, ngư dân và phối hợp khảo sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của ngư dân...
-
Thời gian qua, ĐBSCL đã hình thành đa dạng các liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, trong đó chủ lực là Liên kết theo ngành, cụm ngành hàng chủ lực: Thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, rau màu nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính bền vững. Đặc biệt vẫn còn tình trạng “bẻ kèo” hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi.
-
Với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững” - Diễn đàn Mekong Connect 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/11/2023.
-
Cả nước hiện có gần 6.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. Việc nhà nước quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nguyên liệu đã và đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp chế biến lâm sản mạnh dạn đầu tư theo hướng chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị và phát triển bền vững kinh tế lâm nghiệp.
-
Sáng 7/11, báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến chủ đề "Nâng cao chuỗi giá trị rừng nguyên liệu", nhằm tạo diễn đàn tháo gỡ các vướng mắc, tạo thuận lợi hơn cho phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng theo hướng đa giá trị, thúc đẩy xuất khẩu gỗ bền vững.
-
Ngày 3/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn kết nối cung cầu "Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang".
-
Xuất khẩu thủy sản tháng 10/2023 ước đạt trên 863 triệu USD, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ USD.
-
Lợn đen là giống lợn quý bản địa của tỉnh Hà Giang, được đồng bào dân tộc địa phương nuôi chăn thả tự nhiên. Tỉnh Hà Giang đã lựa chọn phát triển chăn nuôi giống lợn đen bản địa theo hướng an toàn sinh học, VietGAHP gắn với xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu.
-
Theo Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), Việt Nam là nước có nhiều tiểu vùng khí hậu với các hệ sinh thái đặc trưng, nguồn tài nguyên động thực vật phong phú và đa dạng. Đây cũng là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài cây dược liệu đặc hữu, quý hiếm.