Chuỗi giá trị
-
“Việt Nam cần hình thành năng lực sản xuất quốc gia trình độ cao, có lộ trình chiến lược để tự lực, tự cường về khoa học công nghệ chủ động tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu”- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
-
Sở Nông nghiệp và PTNT TP.Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa tổ chức diễn đàn kết nối, tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương.
-
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương...
-
Chiều 6/12, tại TP.Hòa Bình, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), Hội Làm vườn Việt Nam, Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả các tỉnh phía Bắc”.
-
Xác định kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) là cầu nối quan trọng giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân với Nhà nước, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, thời gian qua, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã chú trọng phát triển các mô hình HTX trong nông nghiệp.
-
Lực lượng khuyến nông cộng đồng đã và đang tích cực hoạt động, góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường năng lực nông dân, nâng cao vai trò của HTX và tổ hợp tác trong quá trình thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL.
-
Sáng ngày 20/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) phối hợp với các đơn vị tổ chức "Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 24 (AgroViet 2024), nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn.
-
Đến nay, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có 34 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn của địa phương phát triển vững mạnh, cải thiện đời sống cho người dân.
-
Mặc dù Việt Nam là 1 trong 3 nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới, nhưng ngành hàng lúa gạo vẫn còn thách thức. Nhằm nâng cao chuỗi giá trị và gia tăng sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, cần có các giải pháp mạnh từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, trong đó có giống lúa chất lượng cao...
-
Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị là vấn đề đã được các cấp, các ngành ở Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo sát sao để tạo dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững, khắc phục tình trạng "mạnh ai nấy làm" và bị tư thương ép giá.