• (Dân Việt) - Qua 10 năm đầu tư chăn nuôi heo, chị Nguyễn Dương (thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) rút ra kinh nghiệm: Với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng nơi đây, muốn thoát nghèo, làm giàu phải từ chăn nuôi.
  • (Dân Việt) - Vợ chồng anh Lê Việt Bình (37 tuổi), ở khu phố 3, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện có nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng/năm nhờ vào chăn nuôi và trồng cao su. Bí quyết thành công của họ đơn giản là “thuận vợ thuận chồng”.
  • Ông Nguyễn Văn Lắm, hàng xóm bà Diễm, cho biết: “Vợ chồng nó cất nhà ở nhờ phần đất nhà tôi gần 5 năm trời, vài ba hôm là đánh con, bầm mình, thả con vô chuồng heo nái dọa heo cắn...".
  • (Dân Việt) - Trong khi nhiều trại heo đóng cửa giá thức ăn gia súc tăng cao và dịch bệnh hoành hành thì anh Nguyễn Hoài ở xóm Bầu Chuốc, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vẫn ăn nên làm ra nhờ nuôi heo.
  • (Dân Việt) - Theo UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai ngày 16.3, một con voi rừng đã tấn công người và quật vài căn nhà của người dân tại đây.
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây khu vực nông thôn vùng ĐBSCL thường bị những kẻ xấu lợi dụng đêm tối để phá hoại cây ăn trái, hoa màu, chuồng heo, ao cá, tôm… của nông dân. Hậu quả là nông dân đầu tư hàng trăm triệu đồng bỗng phút chốc mất trắng…
  • (Dân Việt) - Đó là nhận định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tại cuộc họp ngày 5 - 10.
  • (Dân Việt) - Theo Chi cục Thú y Quảng Ngãi, đàn heo 22/24 con ở Trại heo giống của ông Đỗ In ở thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã nhiễm bệnh tai xanh và đã được tiêu huỷ ngày 15 - 9. Tuy nhiên, chiều ngày 16 - 9 chúng tôi quay trở lại chuồng heo của ông In thì vẫn còn 10 con heo chưa tiêu hủy.
  • (Dân Việt) - Không chỉ làm ăn giỏi, những điển hình ND tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước còn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ cộng đồng... để cùng vươn lên thoát nghèo.
  • (Dân VIệt) - Với 100 con heo sinh sản, mỗi năm chủ trang trại Trần Văn Tâm, ở ấp Phú Trung, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh xuất chuồng trên 1.000 tấn heo thịt. Không chỉ vậy, ông còn nổi tiếng với việc chế tạo thành công máy phát điện chạy bằng khí biogas.