Chương trình ocop
-
TP.HCM đang đẩy nhanh thực hiện chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Theo kế hoạch năm 2022, thành phố sẽ có thêm 41 sản phẩm OCOP, nâng tổng số lên 68 sản phẩm 3-4 sao.
-
Được tích hợp trọn bộ ngay trên nền tảng, TikTok Shop giúp các chủ thể OCOP tối ưu quy trình tiếp cận người dùng, đồng thời có trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch từ khâu tải sản phẩm lên nền tảng, quản lý đơn hàng, giao hàng và thanh toán.
-
Sự kiện diễn ra từ ngày 31/8 đến 4/9, với trên 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Hà Nội và 9 tỉnh miền núi phía Bắc.
-
Bột rau má, bơ đậu phộng Củ Chi; mật dừa nước, khô cá dứa Cần Giờ đến bưởi da xanh ở Bình Chánh... đã nâng tầm trở thành đặc sản của TP.HCM khi được công nhận là sản phẩm OCOP.
-
Huyện Bố Trạch đang dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Bình về số lượng các sản phẩm OCOP, trong năm 2022, huyện này phấn đấu có thêm 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
-
Tuần hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm OCOP TP Hà Nội năm 2022 tại Công viên Thống Nhất với mục đích tuyên truyền về chương trình OCOP, sản phẩm OCOP để các doanh nghiệp, cá nhân nhận diện, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.
-
Với tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, cùng với chính sách phát triển đúng đắn, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã giúp Sơn La nâng cao giá trị nông sản của địa phương.
-
“Tam Kỳ đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới, nhưng đó không phải là về đích. Đích ở đây là làm sao cho thành phố ngày càng phát triển, các tiêu chí phải nâng chất, đời sống người dân ngày càng nâng cao…”- ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND Tam Kỳ chia sẻ.
-
"Các chủ thể tham gia chương trình OCOP ngày càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới; chất lượng sản phẩm dần được nâng cao. Đặc biệt, công tác củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP được thực hiện, số việc làm được tạo ra nhiều hơn; doanh thu, lợi nhuận mang lại nhiều hơn...".
-
Chương trình OCOP được tỉnh Lai Châu xác định là hướng đi mới giúp thay đổi tư duy sản xuất, phát triển nông sản hàng hóa chất lượng cao...