Chương trình sách giáo khoa
-
Nền giáo dục cách mạng Việt Nam sau khi được thiết lập nền tảng ban đầu vào đầu những năm 50 của thế kỉ XX, đã trải qua 4 lần đổi mới chương trình sách giáo khoa. Việc đổi mới sách giáo khoa ở mỗi giai đoạn đều gắn liền với những đòi hỏi từ thực tiễn của đất nước ta.
-
Lứa học sinh 2006 là lứa cuối cùng học theo chương trình sách giáo khoa cũ. Vì vậy, nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng rằng nếu phải thi lại vào năm sau thì sẽ gặp khó khăn vì chương trình học mới.
-
TP.HCM còn gần 26% giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục 2019.
-
Năm học 2022-2023, học sinh các khối lớp 3, 7 và 10 học theo chương trình sách giáo khoa mới. Việc mua sắm sách mới đang là trở ngại với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông.
-
Trước thềm chuyển cấp, phụ huynh sốt sắng thậm chí chi hàng triệu đồng cho con theo học lớp tiền tiểu học vì sợ con lên lớp 1 không theo kịp các bạn.
-
ĐBQH đoàn Nam Định Đặng Thị Phương Thảo đề nghị cần có sự vào cuộc của cơ quan điều tra, đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi in ấn trái phép, làm giả sách giáo khoa, sách tham khảo...
-
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa giải trình ý kiến của một số đại biểu quan tâm về chương trình sách giáo khoa (SGK) lớp 1 tại Quốc hội.
-
Nhiều phụ huynh kỳ vọng vào các bộ sách giáo khoa mới, nhưng có những người phải “ngã ngửa” vì thấy con học khó quá, nhanh quá, và nhất là thấy bức xúc vì việc biên soạn nội dung quá ẩu, chọn bài đọc ngô nghê.
-
Tại Hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đã nhắc đến việc cử tri Hà Nội phản ánh tình trạng giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc làm và không quên đề cập đến trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Hà Nội.
-
Chia sẻ trong Ngày hội Toán học mở được tổ chức tại Hà Nội mới đây, TS Trần Nam Dũng (Giảng viên Trường ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, so với các quốc gia khác trên thế giới, chương trình sách giáo khoa (SGK) Toán học của Việt Nam không quá nặng, nên cố gắng giảm tải là sai.