Chuyện 2 cô gái Việt tốn tiền tỷ để luyện tài dự SEA Games

Thứ hai, ngày 08/06/2015 06:12 AM (GMT+7)
Trong thành phần của ÐTQG golf dự SEA Games có hai gương mặt nữ đặc biệt: Ngô Bảo Nghi và Trần Chiêu Dương. Cả hai đều được coi là những VĐV đắt giá nhất trong làng thể thao Việt Nam.
Bình luận 0

Trong thành phần của ÐTQG golf dự SEA Games có hai gương mặt nữ đặc biệt: Ngô Bảo Nghi và Trần Chiêu Dương. Tuy khác tuổi, khác quê, Nghi và Dương đều sớm gắn bó với môn thể thao hãy còn xa lạ tại Việt Nam này với niềm đam mê và khổ công kỳ lạ. Họ đã tốn tiền tỷ luyện tài trên đất Mỹ để sẵn sàng cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo tại các giải quốc tế.

img

 Golf thủ Bảo Nghi. 

Trần  Chiêu Dương & một cú đánh trị giá 1,6 tỷ

Đó là kỳ tích mà Trần Chiêu Dương tạo lập được khi mới 12 tuổi tại một giải đấu thường niên do hãng Mercedes tổ chức năm 2012 ở Đà Nẵng. Tại mỗi cuộc đấu, họ đều dành sẵn 50 chiếc xe tặng cho những golf thủ có thể thực hiện được cú hole in one (1 gậy vào lỗ).

Ngay cả trên thế giới cũng rất hiếm người thành công, bởi hole in one không chỉ đòi hỏi kỹ thuật siêu khó mà còn phải vô cùng may mắn. Thế nhưng, tay golf nhí của TP.HCM đã bất ngờ làm nên chuyện. Càng ngoạn mục hơn bởi khi ấy, với một chiếc gậy dài, chỉ sau ít phút khởi tranh, Chiêu Dương với một cú đánh cực mạnh, thẳng tắp và đầy cảm giác đã đưa bóng vào lỗ golf thứ 16. Và cô bé đã trở thành người duy nhất trong số hơn 6.000 golf thủ qua các vòng đấu nhận thưởng một chiếc Mercedes trị giá 1,6 tỷ đồng.

Chỉ với cú đánh khó tin ấy, coi như Dương đã có ngay một khoản “vốn” đáng kể để phát triển sự nghiệp lâu dài. Hiện tại, chiếc xe thưởng vẫn được bố mẹ Dương sử dụng và giữ gìn cẩn thận như một thành quả đặc biệt của cô con gái nhỏ. Điều kiện kinh tế khá ổn nên gia đình cũng không cần phải bán xe mới có tiền đầu tư cho con.

Mới 15 tuổi, Chiêu Dương đã có tới 2 năm ăn tập tại một học viện đào tạo trẻ danh tiếng trên đất Mỹ. Trở về khoác áo ĐTVN dự tranh SEA Games, Dương thực sự là một “nhân tố” bí ẩn cho các đối thủ cũng như chính các đồng đội. Suốt 2 năm vừa qua, golf thủ có chiều cao tới 1m74 không xuất hiện tại giải đấu quốc nội nào, chỉ tập trung cao độ cho việc rèn giũa, tích lũy và thi đấu tại một số giải trẻ quốc tế.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đẳng cấp của Dương chắc chắn đã khác xa khi còn ở trong nước. Cũng cần phải nhắc lại, ở lần cuối tham dự một cuộc đấu quốc nội - giải VĐQG 2013, em đã giành HCB. Có nghĩa là trình độ của Dương khó thể thua hai người đồng đội cùng dự SEA Games Ngô Bảo Nghi và Nguyễn Thảo My nếu không muốn nói còn hơn. Ngoài lợi thế đặc biệt về hình thể lý tưởng, Dương có một điểm mạnh cơ bản rất khác biệt là khả năng đánh xa chính xác.

Trong làng golf nữ Việt lâu nay, Dương cũng được đặt vào trong một quy trình đào tạo chuyên biệt sớm nhất dưới sự dẫn dắt ngay từ đầu của chuyên gia người Australia - Marcus McPherson.

Golf thủ giành học bổng toàn phần của Mỹ - Ngô Bảo Nghi

Sinh năm 1993 trong một gia đình giàu có tại Vũng Tàu, cái duyên golf đến với Bảo Nghi hoàn toàn ngẫu nhiên từ những lần theo ông bố đại gia ra sân golf. Cô bé hiếu động cũng thử cầm gậy, rồi mê mệt lúc nào chẳng hay, chỉ ngặt nỗi cả sân không có đối tượng nào giống như mình để cùng luyện tập. Nhận thấy con gái có tố chất đặc biệt, lại được một ông thầy người Hàn Quốc tư vấn nên gia đình quyết định gửi con gái sang một học viện golf quốc tế tại Thái Lan để vừa học văn hóa vừa luyện tập.

Qua 2 năm ăn tập, cọ xát bài bản theo đúng mẫu hình quốc tế, Bảo Nghi đã tạo ra những bước tiến vượt bậc về chuyên môn và bắt đầu có dáng dấp của một tay golf chuyên nghiệp. Và ngay khi trở về nước tranh tài, Nghi đã lập tức chứng tỏ một đẳng cấp vượt trội so với các đấu thủ cùng hay trên lứa, đoạt luôn HCV U18 giải trẻ toàn quốc dù mới 15 tuổi.

Thêm một năm nữa, cô chính thức bước lên đỉnh cao nhất của golf nữ Việt khi đánh bại thuyết phục nhiều đàn chị, kể cả một số hảo thủ Việt kiều. Thành tích 234 gậy của Nghi thậm chí còn bỏ xa ngưởi xếp thứ 2 tới 22 gậy. Cô cũng là nữ golf thủ Việt đầu tiên đoạt suất dự VCK giải trẻ châu Á danh giá mang tên huyền thoại Nick Faldo vào 2019.

Tốt nghiệp phổ thông, Bảo Nghi đã giành được một học bổng toàn phần của Trường đại học Lamar (Texas, Mỹ) dành riêng cho các golf thủ trẻ tài năng mà ngoài chuyên môn còn phải đảm bảo các tiêu chí về điểm số văn hóa, ngoại ngữ.

Mới 22 tuổi, Bảo Nghi sẽ lập kỷ lục ở làng golf Việt với 4 lần liên tục tham dự đấu trường khu vực tại SEA Games 28. Trong đó, có tới 2 lần cô là đại diện nữ duy nhất được chọn. Có lẽ kỷ lục ấy còn được người đẹp quê Vũng Tàu tự nâng lên nhiều lần nữa.

(Báo Sức Khoẻ và Đời Sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem