Chuyến bay giải cứu
-
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định lùi ngày xét xử phúc thẩm vụ "chuyến bay giải cứu" so với lịch dự kiến ban đầu.
-
Chuyên gia pháp lý đã nêu quan điểm về việc Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng liên quan vụ chuyến bay giải cứu.
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông đọc rất nhiều đơn kiện của người dân, với yêu cầu vụ án của họ phải do thẩm phán cao cấp, trung cấp xử, họ không tin thẩm phán sơ cấp xử, họ cho rằng trình độ không đáng tin cậy nên xử xong họ nhất định phải kháng cáo, khiến vụ án kéo dài.
-
Hoàng Văn Hưng đã gửi đơn kháng cáo kêu oan tội lừa đảo và trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, cựu điều tra viên này nói không có chứng cứ trực tiếp thể hiện việc anh ta nhận 18 tỷ đồng “chạy án”.
-
Sau 3 tuần tuyên án sơ thẩm, tòa Hà Nội nhận đơn kháng cáo của 18 người trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong đó, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kêu oan, nói không phạm tội, không lừa tiền “chạy án”.
-
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã thông tin về đánh giá của cử tri và nhân dân đối với việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu”.
-
Chuyên gia phân tích, cần phân hóa rõ đưa hối lộ do bị ép buộc với chủ động đưa hối lộ để đưa ra hình phạt tương xứng. Còn nếu loại bỏ tội danh này, có thể làm gia tăng tình trạng tham nhũng với những vụ án như “chuyến bay giải cứu” vừa qua.
-
Chuyên gia cho rằng, Điều 54 Bộ Luật hình sự về xét xử dưới khung hình phạt là một quy định có tính chất nhân đạo, mở rộng sự "tùy nghi" của HĐXX trong việc quyết định hình phạt.
-
So với mức án Viện kiểm sát đề nghị, tòa phạt tăng nặng với 6 bị cáo với 5 người là cựu lãnh đạo, nhân viên các bộ, ngành. Ngược lại, có 35 người được giảm nhẹ, trong đó có 10 trường hợp được hưởng án treo, đây là nhóm đưa hối lộ và môi giới hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu.
-
Trong vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo là giám đốc doanh nghiệp phạm tội đưa hối lộ. Nhiều trường hợp trong số này bị bắt tạm giam, chiều qua khi toà tuyên án, họ được hưởng án treo và theo quy định của pháp luật họ được trả tự do.