Giữa thời điểm "nước rút", thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng ra sao để đậu vào trường đại học ưng ý?

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 23/07/2023 15:42 PM (GMT+7)
Thí sinh cần ưu tiên chọn đúng ngành học mình mong muốn để học, chứ không phải nhất định phải vào học bất cứ ngành nào miễn là được vào đại học.
Bình luận 0

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh vừa được tổ chức ở Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều giảng viên, lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn TP đã đưa ra nhiều lời khuyên cho thí sinh trong giai đoạn "nước rút" của kỳ tuyển sinh vào cao đẳng, đại học năm 2023: Không nên vào bằng được đại học, mà cần chọn đúng ngành mình yêu thích.

Đã trúng tuyển sớm, đặt nguyện vọng ra sao?

Rất nhiều thí sinh, phụ huynh băn khoăn, rằng thí sinh đã đăng ký xét tuyển các phương thức như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực... và đã có thông báo trúng tuyển, nhưng sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều em muốn sử dụng kết quả này để xét tuyển. Chính vì vậy, việc sắp xếp, đặt nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mình yêu thích là vấn đề được hầu hết phụ huynh, thí sinh quan tâm.

ThS.Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết chỉ còn khoảng 1 tuần để thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. Dù là thời điểm "nước rút", nhưng các em cũng cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đặt nguyện vọng.

Chuyên gia chia sẻ cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giữa thời điểm "nước rút" - Ảnh 1.

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, tư vấn cho thí sinh về đặt nguyện vọng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Tư khuyên thí sinh nên có sự đối sánh điểm chuẩn các ngành (dự kiến đặt nguyện vọng) trong 3 năm gần nhất, với dự kiến điểm chuẩn trong năm nay, để cân nhắc với số điểm thi của mình. 

Bên cạnh đó, thí sinh nên đặt nguyện vọng một cách thông minh, trong đó, không nên lựa chọn top trường quá cao, mà phân theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3... để đảm bảo nếu nguyện vọng 1 không như ý, thí sinh vẫn còn nguyện vọng 2, 3.. đáp ứng được ngành học tốt nhất mà mình mong muốn.

"Thí sinh nên lưu ý, ưu tiên chọn đúng ngành chứ không phải là mục tiêu cuối cùng phải vào được đại học", ông Tư nói.

Ngoài những thắc mắc về việc đặt nguyện vọng, ông Tư cho biết, tại gian hàng tuyển sinh của trường cũng nhận được nhiều băn khoăn về học phí, học bổng và đặt nguyện vọng ra sao để có được suất học bổng. Theo đó, các giảng viên đầu ngành của tất cả ngành học ở Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã giải đáp chuyên sâu về từng ngành học, giúp thí sinh tự tin khi lựa chọn.

"Trong năm học 2023-2024, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có quỹ học bổng lên đến 93 tỷ đồng dành cho tân sinh viên. Trong đó, chúng tôi đặc biệt ưu tiên khối ngành Khoa học máy tính, với 4 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Mạng máy tính & an ninh thông tin và Kỹ thuật phần mềm. 

Thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 25 trở lên sẽ nhận được 100% học bổng học phí toàn khóa, 24 điểm trở lên sẽ được 60% học bổng học phí toàn khóa, 23 điểm sẽ nhận được 40% học bổng toàn khóa...", ông Tư cho biết thêm.

Chuyên gia chia sẻ cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giữa thời điểm "nước rút" - Ảnh 3.

TS.Phạm Tấn Hạ cho rằng phụ huynh nên để thí sinh quyết định chọn ngành, chọn trường. Ảnh: M.Q

TS.Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐH KHXH&NV), cho rằng thí sinh thường chọn ngành theo xu hướng ra trường có cơ hội việc làm cao. Dù vậy, không phải những ngành nghề không theo xu hướng sẽ không có việc làm. Bất kể ngành nào đang được các trường đại học đào tạo thì đều có nhu cầu của xã hội.

Do đó, lưu ý quan trọng cho thí sinh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển là ngành nào, trường nào thích nhất thì để vào nhóm 1, ưu tiên nguyện vọng trên cùng. Nhóm thứ 2 là những trường vừa với sức với thí sinh và nhóm cuối cùng là nhóm dự bị.

Đặc biệt, ông Hạ gửi gắm đến các phụ huynh, hãy nên giữ nguyên tắc là đồng hành chứ không làm thay thí sinh, không quyết định giùm thí sinh trong việc chọn ngành, chọn trường. Theo ông Hạ, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về các em.

Chuyên gia chia sẻ cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giữa thời điểm "nước rút" - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh chia sẻ những băn khoăn trong việc chọn ngành học cho con. Ảnh: M.Q

"Phụ huynh hãy để con chọn ngành học nào mà con cảm thấy thích nhất. Không nên áp đặt con học một ngành chỉ vì cha mẹ thấy tốt. Có nhiều trường hợp sinh viên học những ngành không đam mê, nên gặp rất nhiều khó khăn, chán nản. Nhiều bạn bị rớt môn, nợ môn quá nhiều, đến khi gia đình biết được tình hình thì đã muộn", ông Hạ nói.

Lưu ý quan trọng nhất: Phải thanh toán để hoàn thành đăng ký

ThS.Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), chia sẻ cách đặt nguyện vọng tuyển sinh năm nay khá mới, khác với cách truyền thống trước đây nên thí sinh khá mông lung, băn khoăn nếu không có sự hướng dẫn, tư vấn.

Do đó, suốt quá trình vừa qua, các trường cao đẳng, đại học mở nhiều kênh để tư vấn cho thí sinh. Tại HUTECH, nhà trường có các kênh như fanpage, zalo, TikTok... để tư vấn, hướng dẫn thí sinh. 

Trong ngày tư vấn tuyển sinh trực tiếp, rất nhiều thí sinh vẫn băn khoăn, chưa biết cách đặt nguyện vọng ra sao, nhất là nguyện vọng đã trúng tuyển sớm với các nguyện vọng đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chuyên gia chia sẻ cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giữa thời điểm "nước rút" - Ảnh 5.

ThS.Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư vấn cho thí sinh. Ảnh: NTCC

"Việc đặt thứ tự nguyện vọng thế nào cho hợp lý để phù hợp khả năng, phù hợp với điểm thi của mình là quan trọng nhất. Điều quan trọng thứ hai, đó là sau khi hoàn thành các bước đăng ký nguyện vọng, thí sinh phải thực hiện thanh toán. Có nhiều thí sinh tưởng rằng đăng ký xong là hoàn thành, quên đi bước thanh toán. Nếu quên bước này, coi như thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển", ông Nam chia sẻ.

Về dự báo điểm chuẩn, ThS.Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận định năm nay, các môn Toán, Lý, Hóa có phổ điểm thấp hơn so với 2022. Các môn còn lại như Tiếng Anh, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD có phổ điểm cao hơn. 

Riêng phổ điểm môn Toán, số thí sinh đạt từ 8 điểm đã giảm mạnh, chỉ bằng 2/3 so với năm 2022. Năm 2023, chỉ tiêu cũng như lấy điểm tốt nghiệp THPT của các trường đại học đã giảm đi, do chỉ tiêu theo các tiêu chí khác tăng lên.

Chuyên gia chia sẻ cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giữa thời điểm "nước rút" - Ảnh 6.

Hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ GDĐT sẽ đóng vào 17h ngày 30/7; ngày 31/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển online tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký thì mới hợp lệ. Ảnh: M.Q

Từ đó, ông Tiến cho rằng khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng giảm nhẹ đối với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa), D07 (Toán, Hoá, Anh) và tăng nhẹ đối với các khối với tổ hợp xét tuyển A1 (Toán, Lý, Anh), Khối D1 (Toán, Văn, Anh), Khối B (Toán, Hóa, Sinh).

Trong khi đó, TS.Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, cho rằng sẽ rất khó để dự đoán điểm chuẩn năm nay. Nguyên nhân vì kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 đã có, năm nay phương thức xét tuyển của Bộ GDĐT cũng theo hướng có lợi nhất cho thí sinh. Nếu thí sinh xét tuyển ở 2 tổ hợp, tổ hợp nào cao hơn sẽ lấy... nên khó để dự đoán.

Nhưng ông Hạ cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Điểm trung bình khối C và khối D1 là hai khối trường ĐH KHXH&NV lấy nhiều nhất, có môn sẽ hạ điểm một chút, cũng có môn sẽ tăng một chút. Nhưng khi thí sinh đã lựa chọn tổ hợp để xét tuyển thì chắc chắn có sự đầu tư, điểm sẽ không thấp.

"Tôi cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ không có sự dịch chuyển nhiều, nếu có sẽ tăng/giảm nhẹ, sẽ không có sự thay đổi đột ngột. 

Tại trường ĐH KHXH&NV, các ngành top đầu nhiều năm giữ vị trí này là Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh... là ngành thí sinh lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, các ngành này cũng không có sự dịch chuyển điểm nhiều trong năm nay, nếu có sẽ thấp hơn so với năm ngoái một chút", ông Hạ cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem