Chuyên gia: Có chi tiết rất đáng ngờ trong vụ ám sát hụt ông Trump

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 17/07/2024 09:46 AM (GMT+7)
Cơ quan Mật vụ Mỹ cần giải thích đôi điều về phản ứng của mình đối với vụ ám sát bất thành ngày 14/7, Alexander Pochuev, Phó chủ tịch Liên đoàn bắn súng tầm xa của Nga nêu quan điểm.
Bình luận 0
Chuyên gia: Có chi tiết đáng ngờ trong vụ ám sát hụt ông Trump- Ảnh 1.

   Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị Mật vụ đưa đi sau khi có tiếng súng nổ tại một cuộc vận động tranh cử tại Butler Farm Show Inc vào ngày 13/7/2024 tại Butler, Pennsylvania. Getty Images

Vào ngày 14/7, Thomas Crooks, 20 tuổi, người Pennsylvania đã bắn ba phát súng từ một khẩu súng trường và gần như ngay lập tức bị bắn trả bởi các tay súng bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị thương nhẹ ở tai phải, nhưng thực sự đã chỉ cách cái chết trong gang tấc. Rõ ràng, ông Trump đã được cứu bằng cách quay đầu sang phải, theo hướng của kẻ ám sát. Ông đã thực hiện động thái này khi Crooks bóp cò và viên đạn bay về phía ông với vận tốc ban đầu là hơn 1.100 mét một giây.

Theo chuyên gia Alexander Pochuev, theo máy tính đạn đạo, viên đạn mất 0,14 giây để đến tai ông Trump. Không có cách nào kẻ bắn súng có thể tính toán được chuyển động của nạn nhân dự định của mình. Ông Trump chỉ cách bị thương tử vong vài milimét. Ngay cả khi ông quay sang một góc hơi khác và viên đạn di chuyển 10-20 mm về bên phải, thì cựu tổng thống Mỹ vẫn sẽ bị thương nghiêm trọng và không còn khả năng giành quyền lực ở Mỹ trong một thời gian dài, nếu không muốn nói là mãi mãi.

Hai phát bắn tiếp theo đều là tự động và trượt, cho thấy kỹ năng bắn súng kém và không có khả năng kiểm soát bản thân khi bị căng thẳng.

Bản thân ứng cử viên tổng thống đã nghe thấy tiếng súng nửa giây sau đó, rõ ràng là cùng lúc ông cảm thấy đau đớn vì vết thương. Tốc độ của một viên đạn gấp ba lần tốc độ âm thanh. Vào thời điểm này, một viên đạn đã bắn trúng nạn nhân tiếp theo. Chúng ta có thể cho rằng tay súng đã có thể bắn trúng nhiều mục tiêu chỉ bằng một phát bắn. Nhưng điều đó không phải do bất kỳ khả năng nào của Crooks, mà là do đám đông lớn tại cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phản ứng chớp nhoáng của các tay súng bắn tỉa của cơ quan mật vụ. Họ khai hỏa bằng ít nhất hai khẩu súng trường chỉ trong hơn ba giây. Đây là một kết quả tuyệt vời. Và thậm chí trong một cuộc thi bắn súng, mục tiêu và khoảng cách đều được biết trước, và lệnh 'bắn' được đưa ra.

Vì vậy, rõ ràng là các tay súng bắn tỉa của Lực lượng Đặc biệt đã nhắm tới Crooks vào thời điểm họ nổ súng.

Vậy tại sao họ không nổ súng sớm hơn? Và tại sao họ để kẻ nổ súng đến gần như vậy và không phản hồi báo cáo của nhân chứng về một người đàn ông lạ mặt có súng?, chuyên gia Alexander Pochuev đặt câu hỏi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem