Chuyên gia giải mã sức chống đỡ của Nga trước những cuộc tấn công bằng UAV vào bên trong lãnh thổ

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 04/08/2023 10:57 AM (GMT+7)
Nga có mức độ an ninh hàng không rất cao, có một số tuyến phòng không và một trong số đó nằm ở vùng Kaluga.
Bình luận 0
Chuyên gia giải mã sức chống đỡ của Nga trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bên trong lãnh thổ - Ảnh 1.

Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào bên trong lãnh thổ Nga đang ngày càng gia tăng. Ảnh Pravda

Vào ngày 3/8, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã thực hiện một nỗ lực tấn công lãnh thổ của vùng Kaluga của Nga (chỉ cách Moscow 200 km) bằng máy bay không người lái. Tất cả 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Không có thiệt hại đã được báo cáo, không có ai bị thương.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 UAV Ukraine khi chúng đang bay trên lãnh thổ vùng Kaluga. Thống đốc Kaluga Vladislav Shapsha viết vào lúc 8 giờ 30 sáng.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sau đó đã xác nhận thông tin trên.

Một thời gian sau, có thông tin cho rằng một máy bay không người lái thứ 7  khác đã bị hệ thống phòng không phát hiện và bắn hạ.

Vladimir Dzhabarov, Thượng nghị sĩ của Hội đồng Liên bang Nga, nói rằng những hành động như vậy có liên quan đến sự thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Theo tôi, đây là nỗi thống khổ của bộ máy quân sự Ukraine. Họ đang cố gắng cho phương Tây thấy rằng tất cả các khoản chi cho quốc phòng Ukraine là chính đáng và rằng họ tích cực phản đối và tấn công Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự, ngay cả trong nước Mỹ, nhận ra rằng Ukraine đang thất bại",  ông nói với trang tin lenta.

Làm thế nào để đối phó với các cuộc tấn công như vậy?

Pravda.Ru đã hỏi ý kiếncủa chuyên gia quân sự Oleg Ivanniko, cho rằng:  "Nga có mức độ an ninh hàng không rất cao. Có một số tuyến phòng không và một trong số đó nằm ở vùng Kaluga ... Hệ thống phòng không của Nga có tất cả các cải tiến kỹ thuật để phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương. Khó khăn là ở đó cũng là những mẫu máy bay không người lái mới làm bằng vật liệu composite với công nghệ tàng hình, phương Tây họ rất chú ý đến loại máy bay không người lái này để có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga”.

Có một số tuyến phòng thủ ở Nga: ở Bryansk, Kursk, Belgorod, Kaluga và khu vực Moscow. "Khó khăn nhất là phát hiện mục tiêu. Trong hầu hết các trường hợp, máy bay không người lái rất khó nhìn thấy trên màn hình radar, chúng cũng là những mục tiêu rất nhỏ và người ta có thể nhầm lẫn", ông nói.

Igor Gerasimov, chuyên gia an ninh và phân tích quân sự, cũng chia sẻ quan điểm của mình về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. "Hệ thống phòng không được xây dựng xung quanh Moscow được thiết kế cho các máy bay lớn, chẳng hạn như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các loại máy bay tương tự khác. UAV là những mục tiêu nhỏ. Các phương tiện phòng thủ hiện đại mà chúng tôi có trước đây không phản ứng với những mục tiêu như vậy", Gerasimov nói với Pravda.Ru.

"Có hai cách để tiêu diệt UAV: hoặc bắn hạ chúng với sự trợ giúp của vũ khí phòng không, chẳng hạn như tên lửa, súng máy đồng trục hoặc chúng ta có thể sử dụng các phương tiện triệt tiêu quang điện tử dưới dạng laser chiến đấu. Đây là một vũ khí rất hiệu quả. Chiến tranh điện tử và phòng không là hai cách. Tất nhiên, cũng có công việc của các cơ quan an ninh vì họ cần xác định nơi máy bay không người lái được phóng đi", nhà phân tích nói.

Trước đó, ngày 30/7, Ukraine toan tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Một trong những chiếc máy bay không người lái đã đâm vào một trong những tòa tháp của trung tâm thương mại Thành phố Moscow. Một số máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ ở khu vực Moscow. Vào ngày 28/7, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công các đối tượng ở khu vực Moscow. Cố gắng tấn công đã bị cản trở, không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo. Vào ngày 24/7, máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công Moscow. Hai tòa nhà phi dân cư ở Moscow bị hư hại, không ai bị thương. 

 Vào ngày 17/7, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố thứ hai vào Cầu Crimean bằng cách sử dụng máy bay không người lái (thuyền không người lái). Hai người lớn, một cặp vợ chồng, thiệt mạng, con gái của họ bị thương.

 Vào ngày 30/5, máy bay không người lái đã tấn công các tòa nhà dân cư ở Moscow. Các sự cố cũng được báo cáo ở khu vực Moscow - ở Krasnogorsk và ở quận đô thị Odintsovo. Theo Bộ Quốc phòng, tổng cộng 8 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công vào thủ đô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem