Chuyên gia Mỹ: NATO nên giải tán, trừng phạt, bơm vũ khí cho Ukraine 'không phải là cách' giải quyết xung đột Nga-Ukraine

Phương Đăng (theo Sputnik) Thứ hai, ngày 13/06/2022 06:42 AM (GMT+7)
Áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và gửi thêm vũ khí cho Ukraine không phải là cách để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, bà Medea Benjamin, một chuyên gia chính trị quốc tế người Mỹ nhấn mạnh.
Bình luận 0
Chuyên gia Mỹ: NATO nên giải tán, trừng phạt, bơm vũ khí cho Ukraine 'không phải là cách' giải quyết xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ và các nước NATO đã liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng ngày 24/2. (Ảnh: AP)

Theo Sputnik, bà Medea Benjamin là tác giả một số cuốn sách, bao gồm "Bên trong Iran: Lịch sử thực sự và Chính trị của Cộng hòa Hồi giáo Iran" kiêm đồng sáng lập CODEPINK - một tổ chức phi chính phủ với tiêu chí “phụ nữ vì hòa bình”.

Bình luận về xung đột ở Ukraine tại một hội nghị diễn ra vào tuần trước, bà Benjamin cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine "là một sai lầm lớn" và lẽ ra không nên xảy ra.

"Nhưng các lệnh trừng phạt không phải là cách để giải quyết vấn đề. Và việc bơm thêm vũ khí vào Ukraine cũng không phải là cách giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine", bà Benjamin bình luận.

Bà Benjamin cho biết CODEPINK phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với phân bón và ngũ cốc của Nga.

“Chúng tôi chống lại các lệnh trừng phạt làm tổn thương người dân và chúng tôi đã thấy tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt của Mỹ ở nhiều quốc gia khiến người dân khó tiếp cận với thực phẩm", bà nói.

Benjamin tin rằng, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt đối với Nga là "một kiểu chiến tranh kinh tế khác".

Chuyên gia chính trị quốc tế kiêm nhà hoạt động vì hòa bình người Mỹ nhấn mạnh rằng, bà muốn thấy các cuộc đàm phán ngừng bắn và giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

“Tôi nghĩ rằng đã có những giải pháp tồn tại trong một thời gian dài, bao gồm các thỏa thuận Minsk, trong đó sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của quốc tế ở Donbass và Ukraine sẽ là một quốc gia trung lập”, bà Benjamin tuyên bố và nhấn mạnh rằng, bà không đồng tình với những người nói rằng Ukraine nên được phép gia nhập NATO.

“Tôi không nghĩ điều đó tốt cho thế giới, bởi vì điều đó có nghĩa là Nga cảm thấy không an toàn, cảm thấy bị đe dọa và thế giới chứng kiến một cuộc xung đột như hiện nay”, bà Benjamin bình luận.

Bình luận về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO gần đây, Benjamin nói rằng, bà đã lập luận về việc nên giải thể liên minh quân sự này trong nhiều năm.

Theo bà Benjamin, NATO không phải là một tổ chức phòng thủ, mà là một tổ chức tấn công.

"Chúng tôi chống lại sự mở rộng của NATO từ 13 quốc gia ban đầu khi thành lập, chúng tôi phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chống lại Nga. Vì vậy, tôi nghĩ, đó là một sự phát triển tồi tệ và chúng tôi kiên định với ý tưởng rằng NATO nên giải tán", bà Benjamin nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem