Chuyên gia Nhật Bản
-
Theo kế hoạch, ngày 3/6, các chuyên gia Nhật Bản sẽ sang giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đi Nhật Bản. Để kịp tiến độ mùa vụ, Bộ NNPTNT đã kiến nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho phép các chuyên gia này áp dụng cơ chế đặc biệt: Không phải cách ly bắt buộc 14 ngày.
-
Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sau khi phản bác lại ý kiến của ông vì liên quan đến dự án thí điểm công nghệ Nano Bioreactor.
-
Sáng 10/12, Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan tới việc "thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố".
-
Liên quan đến công nghệ nano làm sạch sông Tô Lịch, JEBO Nhật Bản cho biết, do ký hợp đồng bảo mật thông tin NDA nên đơn vị này không được phép công bố cụ thể tên các Tập đoàn và hàng trăm Tập đoàn, Công ty của Nhật Bản đang sử sụng “công nghệ lõi” của họ.
-
JEBO Nhật Bản thông tin khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi chân thành tới Ngài Chủ tịch Hà Nội vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua, ảnh hưởng đến uy tín của Ngài Chủ tịch.
-
Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) thấy buồn vì Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói "JEBO thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố” như kiểu JEBO “làm chui” mà không xin phép UBND Thành phố trong khi thực tế là thực hiện theo văn bản.
-
Liên quan đến việc Hà Nội tiến hành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C, trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sáng 4/12, Chánh thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, vẫn đang hoàn thiện kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy3C.
-
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, sản phẩm Redoxy 3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức, của tập đoàn đã có 43 năm kinh nghiệm, hiện cung cấp sản phẩm cho 55 nước.
-
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, phương pháp của Nhật Bản phù hợp với những trường hợp cấp bách nhưng để xử lý nước thải ở Việt Nam cần thêm các công nghệ khác.
-
Đã hết thời gian thanh tra việc sử dụng chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C, tuy nhiên đến nay TP. Hà Nội vẫn chưa công bố kết quả. Việc này được ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội lý giải.