Chuyên gia Nhật Bản
-
Vị chuyên gia người Nhật đã gội đầu, bơi lội trong nước sông Tô Lịch sau khi đã được “bảo bối” xử lý.
-
Một khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch vừa được lắp đặt và chuyên gia Nhật Bản dự tính sẽ tắm bằng nước sông này sau 3 ngày nữa.
-
Đại diện Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) cho biết, sau khi xử lý đích thân chuyên gia Nhật Bản sẽ tắm ở khu vực sông Tô Lịch.
-
Ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng: "Đơn vị Việt Nhật phải có giải pháp, phải tính toán được trường hợp mưa hoặc xả nước Hồ Tây với lưu tốc mà thực tế sẽ xảy ra, hoặc là đề xuất dời thời gian thí điểm vào mùa khô là hợp lý nhất”.
-
Sáng 26/7, Tiến sĩ Tadashi Yamanura - Chuyên gia Liên hợp Quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc Tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản trực tiếp tới khu thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch để kiểm tra tình hình và thông tin một số nội dung liên quan tới việc xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch.
-
Nói về hiện tượng nước sông Tô Lịch ô nhiễm trở lại và nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chuyên gia Nhật Bản lý giải là do đã xả khoảng 1,5 triệu m3 nước vào nơi có khu thí điểm làm sạch nên "toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kích hoạt trong vòng gần 2 tháng đã bị cuốn trôi". Còn Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng đây là dòng chảy tự nhiên, không ai ngăn cản được.
-
Ngày 20/5, sau 4 ngày thử nghiệm làm sạch nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor, chất lượng nước sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể. Các chuyên gia đã tiến hành lấy mẫu thử và test nhanh cho thấy chỉ số kiềm và ô xy hòa tan ở khu vực thử nghiệm có chuyển biến tích cực, nước sông đã bớt mùi.
-
Đánh giá về dự án làm sạch nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor, PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa học, Đại học KHTN – ĐHQGHN) khẳng định: Đây là công nghệ tiên tiến, mang nhiều ưu điểm vượt trội, tính khả thi cao nhưng còn quá sớm để khẳng định có bền vững hay không.
-
Với sự trợ giúp của các chuyên gia Nhật Bản, 4 máy làm sạch nước bằng công nghệ Nano Bioreactor đã được đặt xuống sông Tô Lịch (Hà Nội) trong ngày 16.5 để xử lý ô nhiễm nước sông mà không cần nạo vét cơ học.
-
Sau 1,5 tháng thử nghiệm, công nghệ Bakture đã làm sạch được 9.00 m2 mặt nước ô nhiễm của hồ điều hòa Ao Cá và sắp được nhân rộng ra tất cả các hồ ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh.