Chuyên gia Phúc Nguyễn: Cần chế tài mạnh để cứu những danh hiệu chân chính

Chủ nhật, ngày 09/09/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn là cái tên không hề xa lạ của làng giải trí. Sự thành công của Hoa hậu Phạm Hương hay Á hậu Trương Thị May đều có sự góp công không hề nhỏ của anh.
Bình luận 0

img

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn.

- Nhiều người thắc mắc, tại sao một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng lại đánh đổi nhiều thứ để bước vào con đường không mấy đẹp đẽ - bán dâm?

Bán dâm đúng là công việc không hề tốt đẹp, nhưng có thể do sự cám dỗ quá lớn của đồng tiền, vì kiếm tiền quá dễ dàng.

- Cũng chỉ là tiền thôi mà, vậy sao họ không chọn gắn bó với một người đàn ông nhiều tiền?

Thực ra, việc chọn một đại gia để được bao cấp không phải là dễ đâu! Bởi, đại gia là những người đã đạt được những thành tựu, có được thành công và bên cạnh đó, họ là những người đã có gia đình. Những người đã chạm đến thành công ở mức ấy là những người rất thông minh trong cách sử dụng tiền. Đại gia đâu phải sinh ra là có tiền mà phải đi làm mới có tiền mà để kiếm được nhiều tiền họ phải là người giỏi và biết cách sử dụng đồng tiền.

- Trong đường dây bán dâm mới bị phát hiện, người ta thấy xuất hiện những cái tên có danh hiệu. Những cô gái này dường như đang làm xấu đi danh hiệu Hoa hậu, Á hậu cao quý?

Tôi thấy mọi người đang đánh đồng từ danh hiệu theo cách chưa đúng. Danh hiệu tức là giải thưởng được trao ở những cuộc thi uy tín và lâu năm như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ,… Đó không chỉ được coi là cuộc thi quốc gia mà còn được cộng đồng đánh giá là cuộc thi uy tín.

Việc đánh đồng từ danh hiệu ở các cuộc thi này với những cuộc thi mới tổ chức, quy mô nhỏ, không có giấy phép là không nên. Hiện tại, chữ danh hiệu đang bị gom vào một chỗ, không có sự phân định rõ ràng. Sự đánh đồng danh hiệu ấy đang khiến công chúng bị lẫn lộn, từ đó có cái nhìn thiếu công bằng cho những người đạt được danh hiệu chân chính.

- Có nhiều lời đồn, các cô gái đang cố chen chân vào các cuộc thi nhan sắc để mong có danh hiệu nhằm nâng giá trong những cuộc mua bán. Quan điểm của anh thì sao?

Đối với những con người đã có mục đích, chọn con đường bán dâm thì đúng là họ đến với những cuộc thi chỉ để tìm kiếm danh hiệu, nhằm phục vụ cho nhu cầu riêng chứ không phải để phục vụ cộng đồng. Đó là một hành động đáng lên án vì nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho xã hội.

- Nói thật, công chúng chẳng quan tâm đến cô ấy đăng quang ở cuộc thi thế nào, to hay nhỏ mà chỉ biết cô ấy là Á hậu, Hoa hậu. Thế nên, những "con sâu" này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người chân chính. Anh có nghĩ như vậy?

Đúng như chị nói, những con người cá biệt này sẽ ảnh hưởng đến những người chọn cho mình con đường lao động chân chính. Đúng là công chúng không quan tâm cô ấy bước ra từ cuộc thi thế nào, không quan tâm đó là cuộc thi "ao làng" hay "ao hè" mà chỉ biết cô ta là Hoa hậu, Á hậu. Khi bị gom vào như vậy sẽ khiến các Hoa hậu, Á hậu chân thực, đúng chuẩn mực, được phong danh hiệu ở các cuộc thi quốc gia và có những hoạt động chân chính vì lợi ích cộng đồng, bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Việc đánh đồng này có thể sẽ khiến những Hoa hậu, Á hậu chân chính không dám giới thiệu về danh hiệu của mình. Việc phân định không rõ ràng này khiến người ta không biết đâu là giá trị thật, đâu là ảo.

img

Phúc Nguyễn chính là người đã dìu dắt Phạm Hương trong những ngày đầu cô gia nhập làng giải trí.

Giờ Hoa hậu, Á hậu nhiều quá. Dường như danh hiệu này đang bị loạn?

Tôi thấy, giờ đây, ai cũng có thể là Hoa hậu, Á hậu. Nếu không đủ tiêu chuẩn ở cuộc thi lớn thì tham gia các cuộc thi nhỏ. Nếu không thể tìm danh hiệu ở trong nước thì ra quốc tế.

Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần một chế tài, chế tài thật mạnh để cứu lấy những danh hiệu chân chính, cứu những con người xứng đáng không bị lẫn lộn với những danh hiệu, những con người chưa đẹp kia.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lê Anh (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem