Chuyên gia: Thái tử Ả Rập sắp "ngã ngựa" vì Khashoggi

Tiểu Đào (Theo RT) Chủ nhật, ngày 04/11/2018 19:35 PM (GMT+7)
Trước một cộng đồng quốc tế giận dữ về vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman (MBS) rất có thể sẽ phải ra đi, RT dẫn lời một chuyên gia phân tích cho hay.
Bình luận 0

img

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, áp lực quốc tế về vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại đang ngày đè nặng lên đôi vai của MBS – nhà lãnh đạo trẻ từng thề sẽ cải cách vương quốc bảo thủ, hướng tới một quốc gia hiện đại, năng động hơn. Theo RT, mặc dù nắm quyền lực thực tế trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và mới đây là tình báo, vị thế của vị Thái tử đang lung lay dữ dội.

Theo ông Michael Maloof – cựu cố vấn chính sách an ninh cao cấp tại Bộ Quốc phòng Mỹ, MBS có nhiều thù hơn là đồng minh trong gia đình hoàng gia cũng như đã có nhiều động thái khiến tầng lớp lãnh đạo “bất bình”. Nhà phân tích Maloof cho rằng đang có một cuộc nổi loạn chống lại MBS ngay bên trong nội bộ gia tộc Saud.

“Ả Rập Saudi đang tìm cách thay thế MBS bằng một nhà lãnh đạo hợp với phương Tây hơn”, ông Maloof bình luận.

Cũng theo Maloof, một cuộc “đảo chính cung điện” là viễn cảnh có thể xảy ra. Lý do là vị Thái tử đã hạ bệ nhiều thành viên Hoàng gia nên việc ông “ngã ngựa” có lẽ chỉ là “sớm hay muộn”. Vị cựu cố vấn còn chỉ ra rằng những người đang âm mưu chống lại MBS hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây.

“Tuy nhiên, hiện đang là quá sớm để cho rằng chuyện này sẽ xảy ra”, Maloof cho hay.

Trước đó, truyền thông Ả Rập Saudi đã đưa tin rằng ông Ahmed bin Abdulaziz – em trai của Quốc vương Salman bin Abdulaziz al Saud – đã quay về nước sau một thời gian sống lưu vong ở Anh. Theo đó, ông Ahmed đã trở về với sự bảo trợ của các cơ quan an ninh Mỹ và Anh.

“Tại sao Ả Rập Saudi lại gọi em trai của quốc vương về nước nếu ông ấy không được ủng hộ tại quê nhà?”, Maloof đặt vấn đề.

Theo RT, không chỉ tại quê nhà, nhiều chính trị gia Mỹ cũng đã kêu gọi Riyadh tước quyền lực của MBS. Cụ thể, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham – một trong những người ủng hộ mạnh mẽ Ả Rập Saudi tại Quốc hội Mỹ - cũng đã khẳng định MBS “phải ra đi”.

“Ông ta là một người nguy hiểm. MBS đã cho đặc vụ sát hại một nhà báo tại Lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ và mong chờ tôi lờ đi việc này. Tôi cảm thấy bị lợi dụng và lạm dụng”, Thượng nghị sĩ Graham – thành viên đầy ảnh hưởng của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ, đồng thời là một đồng minh thân thiết với Tổng thống Donald Trump – nó vào hồi tháng 10, đồng thời nhận định rằng vị Thái tử “sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trên trường quốc tế”.

Theo RT dẫn lời nhà báo điều tra Max Blumenthal, MBS rất có thể sẽ xoay trục ra phương đông, tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc, Nga và các đồng minh khác trước khi Mỹ và Anh quyết định tước quyền lực của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem