Chuyên gia: TQ vạch kế hoạch chiến tranh với Mỹ và Ấn Độ cùng lúc

Trà My - Express Thứ ba, ngày 15/01/2019 18:55 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang chuẩn bị cho khả năng chiến tranh với Mỹ và Ấn Độ ở các mặt trận khác nhau, theo một chuyên gia ở Mỹ.
Bình luận 0

img

“5 kế hoạch chiến tranh hàng đầu” của Trung Quốc dường như để chuẩn bị cho cuộc chiến hai mặt trận với Mỹ và Đài Loan ở phía đông và Ấn Độ ở phía nam (Ảnh minh họa)

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho nguy cơ chiến tranh với Mỹ và Ấn Độ, theo một chuyên gia ở Mỹ.

Tờ National Interest vừa đăng tải một bài viết về “5 kế hoạch chiến tranh hàng đầu” của Trung Quốc. Theo đó, các nhà chiến lược quân sự Trung Quốc đang tập trung vào 5 kế hoạch sau:

1. Hoạt động phối hợp hỏa lực tấn công Đài Loan

2. Hoạt động phối hợp phong tỏa Đài Loan

3. Phối hợp tác chiến tấn công Đài Loan

4. Hoạt động phối hợp chống không kích

5. Hoạt động phối hợp khu vực biên giới

Kịch bản “ác mộng” của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) dường như là một cuộc chiến hai mặt trận với Mỹ và Đài Loan ở phía đông và Ấn Độ ở phía nam, chuyên gia Ian Easton viết trên National Interest. Easton là nghiên cứu viên tại tổ chức về chính sách Viện Dự án 2049 có trụ sở tại Mỹ.

Trong kịch bản này, PLA đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công hỏa lực phối hợp đối với Đài Loan và sau đó phong tỏa hòn đảo. Khi quân đội Đài Loan đủ suy yếu, PLA tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp và đổ bộ.

“Một khi các bãi biển lớn bị chiếm, theo sau sẽ là các hoạt động chiến tranh trên núi và thành phố dữ dội ở sâu bên trong hòn đảo”, Easton viết.

img

PLA cũng đã phát triển kế hoạch chiến tranh cho các hoạt động khác nhưng 5 kế hoạch trên là động lực chính của cải cách quân sự Trung Quốc.

Theo các giả định, tại một thời điểm không xác định, Mỹ có thể can thiệp và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và không kích nhằm vào lực lượng Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và dọc bờ biển hòn đảo.

Các cuộc tấn công như vậy của Mỹ có thể buộc Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống không kích.

Ngoài ra, trong kịch bản này, quân đội Ấn Độ và/hoặc các chiến binh tự do Tây Tạng cũng có thể tấn công qua dãy Himalaya, buộc Trung Quốc phải cùng lúc chiến đấu ở hai khu vực.

Có lo ngại rằng Nhật Bản, Úc và một số quốc gia Đông Nam Á cũng có thể chống lại Trung Quốc trong một kịch bản chiến tranh eo biển Đài Loan lớn, theo Easton.

PLA cũng đã phát triển kế hoạch chiến tranh cho các hoạt động khác nhưng 5 kế hoạch trên là động lực chính của cải cách quân sự Trung Quốc.

“Nhận thức được sự củng cố của quân đội Trung Quốc có nghĩa là hiểu rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nguy hiểm với Đài Loan, và mở rộng ra, với Mỹ và các đồng minh của nước này”, Easton viết.

Chuyên gia dự đoán kịch bản TQ thu hồi Đài Loan là “ác mộng”

Trung Quốc sẽ thu hồi Đài Loan như thế nào và hòn đảo sẽ đáp trả ra sao? Một nhóm chuyên gia đã cùng nhau phân tích kịch...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem