Chuyên gia Việt khuyên HAGL sa thải HLV Lee Tae Hoon

Thứ năm, ngày 11/06/2020 09:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định, đã đến lúc, HAGL nên thay HLV Lee Tae Hoon sau màn trình diễn kém thuyết phục ở đầu mùa giải 2020.
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam trở lại sau đại dịch COVID-19, HAGL có lẽ là đội gây thất vọng nhất khi để thua DNH Nam Định ở Cúp quốc gia. Tiếp đó, họ phơi áo 0-3 trên sân của Hà Nội ở rvongf 3 V.League 2020.

Ngay trong cuộc họp báo sau trận thua Hà Nội FC, HLV Lee Tae-Hoon thừa nhận, ông là người nhận trách nhiệm về 2 trận thua liên tiếp của HAGL. HLV người Hàn Quốc tiết lộ rằng, nếu BLĐ đội bóng phố Núi có chấm dứt hợp đồng, ông cũng sẵn sàng chấp nhận mà không phàn nàn gì.

Chuyên gia Việt khuyên HAGL sa thải HLV Lee Tae Hoon - Ảnh 1.

HAGL đang gây thất vọng não nề sau 2 trận thua liên tiếp.

Bàn về khả năng HLV Lee Tae-Hoon phải ra đi, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: “Nếu HAGL sa thải HLV Lee Tae Hoon, điều này không bất ngờ và đã đến lúc rồi. Theo quan điểm của tôi, ông Lee Tae-Hoon không hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam, về HAGL dù đã có 1 năm nắm quyền. Dấu ấn mà ông ấy tạo được gần như là con số 0. Dưới thời HLV này, những đứa trẻ nhà bầu Đức chơi không có đường nét gì nếu không muốn nói là rất tệ”.

Ông Hải phân tích: “HLV Lee Tae-Hoon không phải là HLV biết người biết ta, có những đánh giá đúng đắn về đối thủ. Ví dụ, ở trận gặp Hà Nội FC, ông ấy quá sai lầm khi dồn quân lên chơi tấn công ngay từ đầu. Chất lượng cầu thủ chủ nhà quá tốt nên dù hàng thủ có vắng một loạt trụ cột, cũng không cần ngoại binh, họ vẫn vững vàng và dễ dàng hóa giải các đường lên bóng của HAGL.

Thêm nữa, việc lựa chọn nhân sự và lối chơi cho HAGL bất hợp lý. HLV Lee Tae-Hoon muốn dùng bóng dài để tận dụng tốc độ của Văn Toàn. Đó là điều trái ngược với lối chơi của HAGL. Cách lựa chọn con người cũng không hợp lý. Điều này khiến Tuấn Anh bị đơn độc ở giữa sân. Văn Toàn cũng không có đối tác tốt khi ngoại binh quá kém. Trong khi đó thái độ thi đấu và sự sa sút của Văn Thanh, A Hoàng cũng là điều không bình thường”.

Chuyên gia Việt khuyên HAGL sa thải HLV Lee Tae Hoon - Ảnh 2.

Cách lựa chọn nhân sự, lối chơi của HLV Lee Tae-Hoon khiến nhiều cầu thủ HAGL trong đó có Tuấn Anh không phát huy được năng lực của mình.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, việc HAGL sa thải HLV Lee Tae-Hoon lúc này là hợp lý và để thế chỗ không nhất thiết phải là HLV ngoại. “HAGL có thể lựa chọn một HLV nội để thay thế. Lúc này, các HLV Việt Nam đã giỏi hơn, kinh nghiệm và tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Một người mà đội bóng phố Núi có thể tận dụng ngay lập tức là trợ lý Văn Đàn. 

Văn Đàn đã làm trợ lý ở HAGL nhiều năm qua. Cậu ấy cũng liên tục được làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở ĐTQG nên kinh nghiệm và năng lực cầm quân đã tiến bộ hơn nhiều. Văn Đàn cũng rất hiểu các cầu thủ HAGL. Để cậu ấy cầm quân cũng không phải là chuyện mạo hiểm”. 

Phương Lâm (Theo WebTheThao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem