Chuyển nhượng mùa Đông, bóng đá Trung Quốc “đốt” 200 triệu Euro

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 05/02/2016 18:00 PM (GMT+7)
Không phải Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A hay Ligue 1, mà Chinese Super League của Trung Quốc mới là nơi vung tiền mua sắm nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016. Họ đã đổ ra hơn 200 triệu Euro để tăng cường nhân sự.
Bình luận 0

Những năm qua, bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là ở cấp CLB, phát triển không ngừng. AFC Champions League mùa giải vừa qua, đội bóng Guangzhou Evergrande của họ đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. Để có một vị thế mới sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nền bóng đá thuộc Trung Đông, giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) đã phải nhờ tới sự chung tay của những “mạnh thường quân”, hay đúng hơn là những ông chủ siêu giàu. Chính họ đã rải tiền để đội bóng của mình chiêu mộ những cầu thủ chất lượng, thậm chí là những ngôi sao đình đám thế giới.

img

Bóng đá Trung Quốc đại náo thị trường chuyển nhượng.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 vừa qua chứng kiến sự chịu chơi của những đội bóng tới từ Vạn Lý Trường Thành. Trước khi phiên chợ mua bán tháng 1 của châu  khép lại, CLB Jiangsu Suning đã khiến giới bóng đá kinh ngạc khi thuyết phục thành công Chelsea nhượng lại Ramires với giá... 33 triệu Euro. 2 ngày sau, Guangzhou Evergrande lập kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá châu Á để chiêu mộ Jackson Martinez từ Atletico Madrid với giá 42 triệu Euro.

Nhưng công cuộc mua sắm chưa dừng lại. Ngay cả khi bóng đá châu Âu đã trở lại với vòng quay chuyên môn, thì người Trung Quốc vẫn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm các ngôi sao có nhu cầu tới Trung Quốc kiếm tiền. Tối qua, trên website chính thức của Shakhtar Donetsk thông báo họ đã đồng ý bán Alex Teixeira cho Jiangsu Suning với giá 50 triệu Euro. Trước đó, đội bóng Ukraine này đã từ chối bán tiền vệ người Brazil cho Liverpool với giá 45 triệu Euro.

Nếu tính cả Alex Teixeira thì chỉ trong vòng 1 tuần qua, các CLB của Chinese Super League đã đón hơn 10 ngôi sao có giá từ 5 triệu Euro trở lên. Có thể kể thêm Gervinho (AS Roma tới Hebei China Fortune, 19 triệu Euro), Fredy Montero (Sporting Lisbon tới Tianjin Teda, 11 triệu Euro), Fredy Guarin (Inter Milan tới Shanghai Shenhua, 11 triệu Euro), Gil (Corinthians tới Shandong Luneng, 10 triệu Euro), Renato Augusto (Corinthians tới Beijing Guoan, 8 triệu Euro), Ibrahima Toure (Al Nasr tới Liaoning Whowin, 7 triệu Euro), Stephane Mbia (Trabzonspor tới Hebei China Fortune, 5 triệu Euro)...

Theo thống kê từ Sounderatheart, tổng số tiền mà các đội bóng thuộc Chinese Super League chi ra để mua sắm cầu thủ tính từ khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 cho tới lúc này đã vượt qua con số 200 triệu Euro. Riêng Jiangsu Suning tiêu tốn 83 triệu Euro. Trong khi đó, các đội bóng thuộc giải Hạng Nhất Trung Quốc cũng dùng tới gần 40 triệu Euro để nâng cấp đội hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem