- Đây là chuyện thường. Lời 1.000 đồng/lít không giảm giá, nhưng lỗ chừng 500 đồng/lít đã than trời, đòi tăng giá ngay. Đó là điệp khúc hàng mấy năm nay rồi. Mà nói thật, thực hư chuyện lời lỗ trong việc kinh doanh xăng dầu cho đến giờ cũng chẳng ai biết được.
- Các bộ, ngành đã tranh luận nảy lửa về vấn đề này trên nhiều diễn đàn khác nhau lắm rồi. Tưởng đâu ai cũng rõ rồi chứ?
- Rõ làm sao được, nghe các bác ấy phát biểu toàn đại khái: "Trong vài ba năm thì là lãi, nhưng thực ra năm nay lại là lỗ", "thực ra thì lãi nhưng do chiết khấu quá cao nên lỗ" hoặc "đầu tư ngoài ngành lỗ, nhưng xăng dầu lại là lãi"... hay "bóc tách từng mặt hàng thì có thứ lỗ, thứ lãi... nhưng nhìn chung là lỗ"...
- Rối rắm thế ai mà hiểu được? Cứ nói thẳng là lỗ hay lãi có hay không nào?
- Gần đây, lại có ông ra trước diễn đàn Quốc hội báo là lãi, song nay lại báo là lỗ. Đấy, giờ thì rối tinh rối mù lên cả rồi. Trong khi việc minh bạch lỗ lãi là cơ sở để Nhà nước bù giá và điều chỉnh giá.
- Theo tôi, việc giá xăng dầu đơn giản chỉ là thế này: Doanh nghiệp thì lãi, còn người dân thì lỗ. Vậy cho dễ hiểu.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.