CLB TP.HCM gia hạn hợp đồng với "quý ông sân cỏ"

Thứ tư, ngày 30/09/2020 19:10 PM (GMT+7)
Hậu vệ xứ Nghệ Sầm Ngọc Đức được giữ chân thêm hai mùa giải sau những đóng góp đáng kể cho CLB TP.HCM.
Bình luận 0

Hai ngày sau trận thắng Nam Định, trên trang mạng xã hội chính thức, CLB TP.HCM xác nhận đã gia hạn hợp đồng với Sầm Ngọc Đức đến năm 2022.

Hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội T&T gia nhập Chiến Hạm Đỏ từ mùa giải 2018 theo tiếng gọi của quyền Chủ tịch CLB khi đó là Lê Công Vinh.

CLB TP.HCM gia hạn hợp đồng với "quý ông sân cỏ" - Ảnh 1.

Sầm Ngọc Đức.

Sau thời gian đầu khá khó khăn, Ngọc Đức dần hòa nhập với màu áo mới và có những đóng góp tích cực cho đội nhà ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sự tiến bộ của cầu thủ sinh năm 1992 được cho có dấu ấn của HLV Chung Hae-seong - người đã nói chuyện với anh khá nhiều từ ngày nhậm chức.

Dưới thời vị HLV người Hàn Quốc, Sầm Ngọc Đức đã sự thay đổi đáng kể về tâm lý thi đấu, khi ưu tiên sự chừng mực và hiệu quả thay vì những khoảnh khắc nóng nảy và bốc đồng, khiến bản thân nhiều lần ăn thẻ đáng tiếc.

Những thống kê từ Soccerway chỉ ra rằng, hai mùa giải gần nhất khoác áo Chiến Hạm Đỏ ở V.League, Ngọc Đức chưa phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào, đồng thời được không ít CĐV yêu mến đặt cho biệt danh "Quý ông sân cỏ".

Đây thực sự là một thay đổi đáng kể trong tâm tính của hậu vệ xứ Nghệ nếu biết rằng ở mùa giải 2018, anh đã phải ăn thẻ đến 6 lần, cũng trong màu áo CLB TP.HCM.

Trên BXH hiện tại, CLB TP.HCM đang tạm xếp thứ 3 với 20 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Sài Gòn FC. Tuần này, họ sẽ có chuyến làm khách đến sân Pleiku của HAGL. CLB TP.HCM sẽ không thể sử dụng Công Phượng do điều khoản đã ký trong hợp đồng cho mượn trước đó.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem