CLIP: Cả trăm mẫu cam, bưởi ở Văn Giang héo dần vì chính quyền cấm điện

Hà Đương Thứ ba, ngày 24/04/2018 18:55 PM (GMT+7)
Nhiều tháng qua các chủ vườn cam, bưởi tại thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, (Hưng Yên) không khỏi hoang mang và lo lắng trước sự việc chính quyền nơi đây không đồng ý cho bà con kéo nguồn điện về phục vụ, chăm bón, tưới tiêu làm cho gần 100 mẫu ruộng cam, bưởi…khô héo, chết dần khiến người dân vô cùng bức xúc.
Bình luận 0

CLIP: Cận cảnh gần 100 mẫu cây ăn quả của bà con Văn Giang chết dần vì thiếu nước tưới.

Ông Bùi Văn Thục, một chủ trang trại cam ở xã Long Hưng cho hay: Nhận thấy đất đai ở xã còn nhiều diện tích bỏ hoang, tiếc đất tháng 9.2017 tôi đã quyết định đầu tư vốn thuê hơn 5 mẫu đất để cải tạo và xây dựng mô hình với hơn 3600 gốc cam, bưởi… 

Thế nhưng, sau khi đã bỏ hàng trăm triêụ đồng tiền cải tạo đất đai, tiến hành trồng cây, hoàn thiện mô hình đồng thời kéo đường điện về phục vụ tưới tiêu, thì một chuyện oái oăm đã xảy ra  không chỉ gia đình ông Thục mà với tất cả các chủ vườn tại đây, khi UBND xã Long Hưng lại bất ngờ không đồng ý cấp điện cho gần 100 mẫu ruộng cam, bưởi tại đây khiến cho các diện tích cây ăn quả của bà con ngày một khô héo, chết dần.

img

Đã nhiều tháng nay người dân Long Hưng phải tuơí nước cho cây bằng gáo rất vất vả.

Ông Thục bức xúc: “Quyết định từ tỉnh, huyện đến xã đều cho phép chúng tôi chuyển đổi từ đất 2 lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, về sau chúng tôi đã đầu tư tiền của làm xong mô hình rồi và yêu cầu xã xác nhận để điện lực cấp điện cho thì chính quyền không đồng ý. Do không có điện nên chúng tôi phải tưới cây bằng tay rất khổ cực, có diện tích tưới không kịp các cây đã có dấu hiệu khô héo, chết dần".

Cùng cảnh ngộ với nhà ông Thục, gia đình ng Đinh Xuân Huy, một chủ vườn cam tại đây cũng đang trong tình trạng "sống dở, chết dở", phản ánh với chúng tôi, ông Huy tỏ ra rất chán nản. "Có điện thì tưới tắm nhàn hơn, chứ cứ như hiện nay mỗi ngày dùng gáo múc nước tưới vất vả lắm, gia đình cũng mong muốn người ta sớm cấp điện cho dân để trồng trọt, chăm bón cho nó ổn định. Như hiện nay, nếu cứ chăm bón kiểu thủ công như này tưới tiêu không ổn định cây trồng cứ dần khô héo, chết dần chết mòn", ông Huy chia sẻ.

Theo ông Huy, nếu trong thời tới nếu chính quyền vẫn không đồng ý cấp điện cho dân chăm, tưới thì các diện tích cây ăn quả của bà con ở đây sẽ bị thiệt hại nặng.

img

Gần 100 mẫu cam, bưởi của bà con ở Văn Giang… đang heó mòn từng ngày.

Phản ánh với Dân Việt, các chủ vườn tại đây còn cho biết, họ đã nhiều lần đề xuất xin cấp điện nhưng xã Long Hưng vẫn không đồng ý. "Chính quyền bảo đây là khu đất đã có quy hoạch dự án nên cấp trên không đồng ý cho cấp điện. Thế nhưng, điều đáng nói là khi bà con tiến hành cải tạo, san lấp đất để trồng cây thì không có bất kỳ cơ quan chính quyền nào đến thông báo hay ngan cản", ông Thục bức xúc.

img

Đường dây điện đã được bà con ở đây kéo nhưng do xã không được đồng ý cấp điện khiến bà con rất bức xúc.

Mang sự việc trên trao đổi với ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Long Hưng, ông Minh cho biết: “Liên quan đến việc chuyển đổi từ sản xuất cây lúa sang trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch của việc sử dụng đất, từ đó có nhiều trường hợp lợi dụng để xây dựng các công trình trái phép, huyện đã có yêu cầu những trường hợp chuyển đổi không đúng quy hoạch thì không xác nhận cấp điện tránh việc vi phạm”. 

"Khi bà con có đến xin ý kiến xác nhận cấp điện chúng tôi cũng đã báo với bà con, khi chuyển đổi phải làm làm báo cáo, cam kết rằng sẽ không xây dựng công trình thì UBND xã mới xác nhận để mà cấp điện”, ông Minh nói.Khi phóng viên đặt ra câu hoỉ, tại sao đây là khu vực đã có quy hoạch đô thị thế nhưng khi người dân tiến hành san lấp, cải tạo đất để chuyển đổi sang trồng cây lâu năm phía UBND xã lại không kiểm tra, xử lý.

Ông Minh cho biết: “Do ở đây đất người dân cho thuê lại với nhau không qua xã và ban đầu kiểm tra cũng chỉ bảo là trồng cây ngắn ngày sau này lại trồng cây lâu năm nên hiện tại để có thể được xác nhận cấp điện người dân cần có cam kết, phương án chuyển đổi, báo cáo… chuyển lên xã thì xã sẽ xác nhận và cấp điện”.

img

Để cứu cây trồng, một số hộ dân ở Long Hưng đã đầu tư máy bơm chạy dầu nhưng cũng chật vật, khốn khổ vì chi phí quá cao.

Như vậy đến thời điểm hiện tại gần 100 mẫu với hàng vạn gốc cam, bưởi…của người dân tại đây vẫn hàng ngày đối mặt với tình trạng héo mòn dần do thiếu điện để phục vụ tưới tiêu và đối mặt với tình trạng ngập úng khi mùa mưa lũ tới. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và có phương án giải quyết thỏa đáng để đảm bảo hoạt động sản xuất, trồng trọt và quyền lợi của người dân tại đây.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem