Clip: Hàng trăm người tập trung xem cano tìm kiếm cô gái mất tích tại Hà Nội

Nguyệt Minh Thứ tư, ngày 17/08/2022 19:26 PM (GMT+7)
Chiều nay (17/8), cano cùng máy quay dưới nước của Đội cứu hộ cứu nạn 116 từ Thái Bình lên Hà Nội để hỗ trợ gia đình tìm kiếm Lương Hải Như - cô gái mất tích từ ngày 14/7. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi việc tìm kiếm.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích, hôm nay (17/8), 2 cano cùng máy quay dưới nước của Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã từ Thái Bình lên Hà Nội để hỗ trợ gia đình tìm kiếm Hải Như.

Khoảng 13h, ông Nhâm Quang Văn – Đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116 đã có mặt tại khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Đội cứu hộ cứu nạn này có khoảng 20 người.

Ông Văn cho biết, đội của mình đã nắm được thông tin về vụ mất tích của Hải Như từ lâu, nhưng do đang tham gia hỗ trợ cứu hộ cho một gia đình tại Thái Bình nên hôm nay mới có thể đến Hà Nội.

Trước khi đội của mình tham gia tìm kiếm, ông Văn đã đích thân đến khu vực xã Vân Côn để khảo sát địa hình, đồng thời thu thập thêm thông tin từ gia đình Hải Như như về vụ mất tích để đưa ra hướng tìm kiếm phù hợp.

Theo ông này, việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn do không có thông tin cụ thể, cô gái mất tích hiện không rõ còn sống hay đã mất. Khu vực cầu Cù Sơn cũng chỉ là địa điểm gia đình nghi ngờ mất tích.

Ông Văn khẳng định: "Nếu Hải Như ở dưới dòng sông này, chúng tôi chắc chắn có thể tìm thấy. Nhưng nếu ở trên bờ thì cần sự đồng lòng đồng sức từ tất cả mọi người".

Theo kế hoạch, đội của ông Vân sẽ tìm kiếm trong hai ngày 17 và 18/8. Khu vực tìm kiếm bao gồm trên cạn và dưới nước. Cụ thể đội dưới nước sẽ có 2 cano, cùng với thiết bị tìm kiếm là máy quay ghi hình dưới nước. Đội trên bờ sẽ tìm ở khu vực mép bờ sông.

"Với khoảng 20 thành viên chính trong đội và sự hỗ trợ của người dân, chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy Hải Như. Chúng tôi hoàn toàn từ cái tâm và không nhận bất cứ một chi phí nào từ gia đình hay cộng đồng" – ông Văn chia sẻ. 

Cano và máy quay dưới nước sẽ tìm kiếm sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/8. Khu vực tìm kiếm bao gồm cả trên cạn và dưới nước. Đội dưới nước sẽ có 2 cano và máy quay, đội trên bờ sẽ tìm ở khu vực mép bờ sông. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem