Clip NÓNG 24h: Camera ghi khoảnh khắc người phụ nữ bị tên cướp dùng dao khống chế trên đường phố Biên Hòa

PV Thứ tư, ngày 30/11/2022 13:06 PM (GMT+7)
Trong quá trình vùng vẫy, người phụ nữ bị tên cướp dùng dao cứa cổ gây thương tích, cướp đi một chiếc điện thoại trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Người phụ nữ bị tên cướp dùng dao khống chế trên đường phố Biên Hòa

Khoảnh khắc người phụ nữ bị tên cướp dùng dao khống chế trên đường phố Biên Hòa. Nguồn: Người lao động

Tối 29/11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi dùng dao đe doạ, cướp tài sản của một phụ nữ. Vinh đã bị cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa sau 2 ngày gây án.

Theo điều tra, trước đó - vào hơn 21 giờ ngày 27/11, chị N.T.H (46 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang dắt con gái 5 tuổi đi bộ trên đường D6, KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa thì bất ngờ bị một đối tượng đi đến dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Đối tượng dùng dao kề vào cổ chị H đe dọa để lấy chiếc điện thoại của chị H. Bất ngờ bị khống chế, chị H sợ hãi nên vùng vẫy kêu cứu thì bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở cổ và lấy chiếc điện thoại tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở gần khu vực đó chạy đến hỗ trợ truy bắt đối tượng nhưng bất thành.

Sau gần 2 ngày vào cuộc điều tra, truy xét, đến nay trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quang Vinh là nghi can thực hiện vụ cướp nói trên khi đang lẩn trốn tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Được biết, Vinh đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cướp tài sản. Đối tượng này vừa mới ra tù vào năm 2021, sau đó lại tiếp tục đi gây án. 

Phóng xe máy đùa giỡn, đánh võng, 2 thanh niên gặp "cái kết đắng" 

- Phóng xe máy làm trò, đánh võng, 2 thanh niên đi xe máy gặp "cái kết đắng". Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Hình ảnh được chia sẻ trên nhóm facebook OFFB tối 29/11 cho thấy, 2 thanh niên điều khiển xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Trong khi người ngồi sau áp sát cầm điện thoại quay, người ngồi trước liền điều khiển xe máy vừa đánh võng, vừa cười đùa.

Tài xế lái xe máy sau đó đánh võng đè vạch vàng nét liền (vạch phân 2 chiều xe chạy, cấm phương tiện đè vạch) lấn sang đường ngược chiều trước khi lao vào ngã tư. Do phóng nhanh và bẻ lái tránh tông xe máy khác ở ngã tư nên tài xế “đầu trần” cùng người ngồi sau ngã văng lên vỉa hè, xe máy trượt trên đường tóe lửa.

Bình luận về đoạn clip, nhiều người dùng facebook bày tỏ ý kiến bức xúc trước hành vi cực nguy hiểm của 2 người đi xe máy.

 Tập nhảy cùng các bà cô, bé trai Bắc Giang bất ngờ chiếm spotlight bởi quá tài năng 

Tập nhảy cùng các bà cô, bé trai Bắc Giang bất ngờ chiếm spotlight bởi quá tài năng. Nguồn: Saostar

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ đoạn clip ghi lại bài nhảy của một nhóm các bà, các mẹ trước sân nhà nhưng chiếm "spotlight" lại là một bé trai có màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Theo đó, cậu bé đứng giữa “sân khấu” và thể hiện khả năng nhảy thuần thục, đúng bài của mình. Ban đầu, bé trai còn phải nhìn theo động tác của người lớn để bắt chước, nhưng ngay sau đó “vũ công nhí” đã bắt nhịp được với giai điệu và quen thuộc các động tác.

Được biết, cậu bé trong clip trên là Ngô Trung Kiên (4 tuổi, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), clip được mẹ cậu bé quay lại hôm 27/11. Theo chia sẻ của mẹ bé trai này, đoạn clip được chị quay lén và chia sẻ lên mạng xã hội. Bởi nếu như bé trai biết mẹ quay trực diện, cậu bé sẽ không thoải mái để thực hiện các động tác nhảy múa của mình.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước sự đáng yêu của bé trai này. 

Bàn thắng gây tranh cãi của Christiano Ronaldo vào lưới Uruguay

Bàn thắng gây tranh cãi của Christiano Ronaldo vào lưới Uruguay. Nguồn: VTV

Phút 54 trong trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha ở World Cup 2022, Bruno Fernandes đã đưa bóng vào vòng cấm. Trái bóng đi sượt qua đầu của C.Ronaldo trước khi găm vào lưới của thủ thành Sergio Rochet. C.Ronaldo chỉ chạm sợi tóc vào quả bóng trong tình huống dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha trước Uruguay. Ban đầu, C.Ronaldo đã ăn mừng điên cuồng vì nghĩ rằng mình là người ghi bàn. Chính Bruno Fernandes cũng chạy theo chia vui cùng người đồng đội. Thế nhưng, niềm vui của CR7 ngắn chẳng tày gang. Không lâu sau đó, bảng điện tử ở sân Lusail đã điền tên Bruno Fernandes là chủ nhân của bàn thắng này. Điều đó khiến cho siêu sao số 7 tiu nghỉu. Tình huống này đã tạo ra những tranh cãi gay gắt sau trận đấu.

Chính Bruno Fernandes cũng cho rằng nên trao bàn thắng cho C.Ronaldo. Anh cho biết: "Tôi nghĩ việc ai ghi bàn không quan trọng. Chính tôi cũng nghĩ rằng C.Ronaldo đã chạm bóng. Tôi cũng chạy ra ăn mừng cùng anh ấy. Điều quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng quan trọng trước đối thủ khó chơi".

Thế nhưng, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chấm dứt tranh cãi khi tung ra bằng chứng cho thấy C.Ronaldo chưa hề chạm bóng trong tình huống đó. Điều đáng nói, ở World Cup 2022, FIFA đã cho sử dụng trái bóng công nghệ có tên Al Rihla. Bên trong trái bóng có gắn chip, để ghi lại từng cảm biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem