CLIP: Ra Tết, dân đội rét hối hả cắt rau bán đắt, gieo cấy vụ xuân

Hải Đăng - Như Lực Thứ sáu, ngày 31/01/2020 09:08 AM (GMT+7)
Sau những ngày Tết vui tươi, nông dân khắp miền Bắc hối hả, tranh thủ xuống đồng cắt rau bán đắt, gieo cấy vụ Đông Xuân. Mặc dù thời tiết giá rét, lạnh cóng vẫn còn duy trì nhưng bà con ai nấy đều phấn khởi, kỳ vọng vào một mùa bội thu...
Bình luận 0

CLIP: Nông dân các tỉnh tấp nập xuống đồng khai xuân.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (tức ngày 28/1/2020), tại cánh đồng nhiều tỉnh như Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình...nông dân đã ra đồng khai xuân sản xuất nông nghiệp. 

"Đầu năm nay thời tiết thuận lợi, nhiệt độ vừa phải nên nông dân chúng tôi gác việc nhà, lễ hội để cố gắng tranh thủ ra đồng khai xuân sớm để cầu mong may mắn, mùa màng bội thu", ông Tống Văn Nam ở xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.

Vụ Đông Xuân năm nay gia đình ông Nam canh tác hơn 1 mẫu ruộng, trong đó có 9 sào ruộng cấy, hơn 2 sào đất màu. Hiện, ruộng khu đồng trũng nhà ông đã đủ nước đổ ải, khâu làm đất cũng đã xong chờ đến khoảng ngoài mùng 10/2 tới hai vợ chồng ông cùng bà con ở địa phương sẽ xuống đồng gieo xạ.

"Việc khai xuân đối với nhà nông rất quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa sản xuất mà còn nhằm tri ân với đất đai nên dù bận thế nào đi nữa thì bà con quê tôi cũng sẽ ra đồng làm sớm xong về mới đi lễ, hội tiếp", ông Nam nói.

img

Ông Nguyễn Văn Khoái ở Tam Điệp (Ninh Bình) khai xuân làm bột sắn dây sớm từ mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mới mùng 5, 6 Tết, tại khu cánh đồng thuộc xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nhiều nông dân cũng đã ra đồng làm đất sớm để chuẩn bị cấy vụ Đông Xuân 2020.

"Năm nay nước về sớm và có cơ giới hóa đầy đủ nên chúng tôi sản xuất cũng thuận lợi, đỡ vất vả hơn mọi năm. Hy vọng mùa vụ này sẽ bội thu", bà Phạm Ngọc Phương ở Giao Thủy bày tỏ.

img

Trong ngày mùng 3, 4 Tết, nhiều nông dân ở Tam Điệp (Ninh Bình) cũng tranh thủ thu hoạch rau bắp cải bán mở hàng cho khách ăn chống ngán sau những ngày Tết bề bộn với cỗ bàn, thịt cá. Theo đó, giá rau xanh, trong đó rau bắp cải tăng từ 20 -30% so với ngày thường.

img

Nông dân huyện Yên Mô (Ninh Bình) làm đất chuẩn bị xuống giống lạc xuân.

img

Chị Phạm Thị Loan (37 tuổi), công nhân sản xuất giày da ở Yên Mô (Ninh Bình) tranh thủ ngày nghỉ Tết ra đồng trồng lạc xuân giúp gia đình.

img

Vào những ngày sau Tết, nước đổ ải đã về tràn ngập nhiều cánh đồng của Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định..., các máy làm đất tấp nập ra đồng khai xuân chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.

img

 Một nông dân tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ra đồng sửa sang lại bờ ruộng và giám sát máy làm đất chuẩn bị cho vụ đông xuân 2020.

img

Các máy làm đất chạy hết công suất phục vụ kịp thời cho vụ sản xuất mới.

Đảm bảo 100% diện tích đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh nhận định, năm nay là năm đặc biệt khó khăn trong việc lấy nước cho vụ Đông Xuân của khu vực Trung du và Đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, mực nước tại Hà Nội qua tính toán sẽ không đạt được từ 2,2m trở lên.

"Chính vì vậy, chúng tôi đã bàn rất kỹ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan, các địa phương để xây dựng một kế hoạch lấy nước phù hợp.

Chúng tôi đã xây dựng kịch bản 3 đợt lấy nước, trong đó thì các đợt có mực nước thấp hơn nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, các đợt đều tính toán để đảm bảo các địa phương đều có thể lấy được nước”, ông Tỉnh nói.

Qua kiểm tra công tác chỉ đạo tại Nam Định, vừa qua Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đánh giá tỉnh là địa phương rất tích cực và chủ động trong công tác chuẩn bị lấy nước gieo cấy.

Nhưng trước những diễn biến của thời tiết khí hậu, đặc biệt là việc thiếu nước bao nhiêu năm nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chỉ đạo thật sự quyết liệt, tổ chức lấy nước ngay khi mà có điều kiện để chúng ta tích trữ vào những vùng trũng, ao đầm và hệ thống kênh mương. Đồng thời, có biện pháp đưa nước lên ruộng, cày bừa thật kỹ để đảm bảo giữ được nước không bị thấm ở trên ruộng.

Cùng đó, tiếp tục rà soát hệ thống các công trình thủy lợi đặc biệt là những phần về thiết bị cơ khí và các hệ thống về cửa van, nếu mà có hư hỏng cần tu sửa ngay. Và cần tiếp tục lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến ở những vùng không đảm bảo lấy nước chủ động ở những công trình chính. Tiến hành nạo, vét hệ thống kênh, mượng, các cửa lấy nước, rà soát lại tất cả vị trí có thể xảy ra ách tắc dòng chảy.

"Các địa phương cũng cần tiến hành khơi thông để khi mà nước về thì dòng chảy sẽ đảm bảo được thông thoáng để đưa lên ruộng. Phải tiết kiệm được lượng nước để mà phục vụ phát điện trong thời gian tới. Hướng tới mục đích cuối cùng là đảm bảo 100% diện tích đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất", ông Tỉnh nhấn mạnh.

Theo Bộ NNPTNT, sẽ có 3 đợt cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020, gồm: Đợt 1 từ 0h ngày 20/1 đến 24h ngày 23/1; đợt 2 từ 0h ngày 5/2 đến 24h ngày 12/2; đợt 3 từ 0h ngày 19/2 đến 24h ngày 24/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem