Clip: Rầm rộ "xẻ thịt" đất ruộng giữa thành phố ở Bạc Liêu

Chúc Ly - Nguyên Khang Thứ bảy, ngày 14/04/2018 07:44 AM (GMT+7)
Theo phản ảnh của người dân, từ nhiều tháng nay tình trạng xe tải chở đất từ các bãi khai thác đất mặt ruộng di chuyển rầm rộ trên tuyến Quốc lộ 91C (đoạn từ xã Vĩnh Trạch vào TP.Bạc Liêu), khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi tiếng ồn, bụi và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Bình luận 0

Liên tiếp những ngày theo sát các xe chở đất này, chúng tôi phát hiện họ lấy đất tại những ruộng đất nằm trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu.

Clip xe tải chở đất mặt khai thác trái phép tung hoành đường phố

Theo quan sát của phóng viên, hàng chục chiếc xe tải chở đất ra vào liên tục để lấy đất san lắp mặt bằng cho nhiều công trình. Ngay sau khi lấy đất, những chiếc xe này lưu thông trên đường với tốc độ khá cao đi vào các tuyến đường của TP.Bạc Liêu, bụi bay mù mịt và đất rơi vãi xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

img

Những chiếc xe tải chở đất mặt ruộng trở thành nỗi ám ảnh của người dân và người tham gia giao thông. (Ảnh: Chúc Ly).

Theo những hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này, việc các xe tải chở đất thường xuyên di chuyển đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, là nỗi khiếp sợ cho người tham gia giao thông tại khu vực này.

Một hộ dân có nhà trên tuyến Quốc lộ 91C xin giấu tên, bức xúc: “Họ chở đất rầm rộ từ mấy tháng nay rồi, hầu như từ sáng tới chiều tối lúc nào cũng có xe chở đất chạy qua tuyến này. Nội tiếng ồn từ các xe tải thôi cũng đủ đinh tai nhức ốc, rồi thêm bụi, mà các xe này chạy với tốc độ khá cao chứ không phải chậm”.

img

Đất mặt ruộng được khai thác rầm rộ bất kể thời gian. (Ảnh: Chúc Ly).

UBND xã Vĩnh Trạch cũng xác nhận, xã có biết về tình trạng người dân tự ý khai thác đất mặt ruộng trái phép. Theo đó, trên địa bàn có 2 điểm hộ dân khai thác đất mặt trái phép, cụ thể hộ ông Lâm Hoàng Minh (ấp Vĩnh An) với diện tích khai thác khoảng 6.000m2; ông Dương Vĩ Lâm (ấp Công Điền) với diện tích khai thác khoảng 3.000m2.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Mỹ Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, cho biết: Sau khi phát hiện các hộ dân tự ý khai thác đất mặt ruộng, UBND xã đã cử lực lượng xuống để lập biên bản theo thẩm quyền và yêu cầu các hộ trả lại hiện trạng đất ban đầu. Sau đó, chúng tôi có báo về UBND TP.Bạc Liêu để xin ý kiến xử lý vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với hộ ông Minh, từ tháng 1.2018 khi lần đầu tiên phát hiện hộ này tự ý cho khai thác đất mặt ruộng, xã đã 2 lần cùng với các lực lượng chức năng đến lập biên bản, tuy nhiên sau đó tình trạng khai thác đất mặt vẫn tiếp diễn. Tương tự, đối với hộ ông Lâm, vào tháng 3.2018, ông này cũng bị xã 2 lần đến lập biên bản về hành vi khai thác đất mặt, đồng thời ngăn chặn hành vi khai thác đất. Tuy nhiên, sau đó hành vi khai thác đất mặt ruộng của hộ này vẫn diễn ra.

img

Đất được khai thác từ bãi đất ruộng thuộc xã Vĩnh Trạch. (Ảnh: Chúc Ly).

Theo ghi nhận của phóng viên, việc khai thác đất mặt trên địa bàn xã Vĩnh Trạch hiện vẫn diễn ra rầm rộ mỗi ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. UBND xã Vĩnh Trạch thừa nhận có biết về việc các hộ vẫn tiếp diễn khai thác đất mặt ruộng trái phép sau khi bị lập biên bản, tuy nhiên do thẩm quyền xã có hạn, nên đã báo về cấp trên và ngành chức năng để có hướng xử lý.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Văn Mễn - Trưởng Phòng TNMT TP.Bạc Liêu, cho biết: “Việc này thì UBND TP.Bạc Liêu mới chuyển qua, tôi đang cho cán bộ xuống địa bàn rà soát, kiểm tra lại, sau đó mới có hướng xử lý. Đối với vấn đề này, đơn vị sẽ rà soát để có hướng dẫn cho UBND xã xử lý, vì Phòng TNMT không có thẩm quyền xử phạt; nếu vụ việc vượt thẩm quyền của xã thì sẽ chuyển cho UBND thành phố xử lý”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem