CLIP: Ung thư giai đoạn cuối vẫn tổ chức đánh bạc thâu đêm

Thứ tư, ngày 17/02/2021 19:36 PM (GMT+7)
Mặc dù ung thư giai đoạn cuối nhưng Danh vẫn cùng 3 đối tượng khác tổ chức đánh bạc thâu đêm ở nơi vắng vẻ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Bình luận 0

Clip 3 trong 4 đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an

Ngày 17/2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết liên quan đến vụ bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại nhà riêng của ông Dương Văn Út (52 tuổi; ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao), Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam ông này cùng Lý Văn Hiếu (37 tuổi) và Danh Lành (42 tuổi), đồng thời khởi tố bị can nhưng cho gia đình bảo lãnh đối với Phạm Hoàng Danh (39 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối), về hành vi đánh bạc.

CLIP: Ung thư giai đoạn cuối vẫn tổ chức đánh bạc thâu đêm - Ảnh 2.

3 bị can Út, Hiếu, Lành (từ phải qua) bị khởi tố bắt tạm giam về tội đánh bạc

Trước đó, vào khuya 25/12/2020, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vĩnh Hòa Hưng Nam đã bắt quả tang Út cùng với Hiếu, Danh và Lành đang đánh bạc bằng hình thức binh bài xập xám 13 lá ăn tiền tại nhà của Út. Tại hiện trường, công an tạm giữ gần 30 triệu đồng, 4 bộ bài và một số tang vật khác liên quan.

CLIP: Ung thư giai đoạn cuối vẫn tổ chức đánh bạc thâu đêm - Ảnh 3.

Tang vật vụ đánh bạc bị công an tạm giữ

CLIP: Ung thư giai đoạn cuối vẫn tổ chức đánh bạc thâu đêm - Ảnh 4.

Công an lấy lời khai bị can Út

Tại cơ quan điều tra, Út và 3 bị can trên đã thừa nhận thường xuyên cùng nhiều đối tượng khác rủ nhau đến nhà của Út và đến một số nơi vắng khác để đánh bài ăn tiền từ đầu hôm đến rạng sáng. Riêng hôm bị bắt, 4 bị can này đã cùng nhau ngồi chơi được gần 3 giờ.

Tin - ảnh - clip: VĂN VŨ (nld.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem