Clip: Vì sao doanh nghiệp "tự tung tự tác" san gạt đồi ở Bắc Kạn?

Hoàng Trình - Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 29/03/2019 09:44 AM (GMT+7)
Mặc dù chỉ được thuê san gạt 1.800 m2 để tạo mặt bằng làm đất ở nhưng doanh nghiệp Thành Quý lại tự ý san gạt nhiều héc ta đất đồi, thậm chí còn tạo cả một con đường rộng phía trên...
Bình luận 0

Clip - Cận cảnh đại công trường bạt đồi uy hiếp cuộc sống người dân.

img

Chỉ được thuê san gạt 1.800 m2 nhưng công ty Thành Quý lại san gạt nhiều héc ta đất làm biến dạng cả một quả đồi rộng lớn.

img

Hàng nghìn mét vuông đồi đã bị san gạt cắt tầng để lấy đất, tạo mặt bằng.

img

Thậm chí còn có cả đường đi lên phía trên.

img

Thời hạn san gạt theo giấy phép của phòng Quản lý đô thị Tp.Bắc Kạn chỉ đến 25.12.2018 nhưng đến ngày 23.3.2019 việc san gạt vẫn được tiến hành mà không vấp phải sự kiểm tra giám sát nào của cơ quan chức năng TP.Bắc Kạn.

img

Đất, cát theo bánh xe tràn ra mặt đường Quốc lộ 3 gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

img

Các xe tải chở đất ngày đêm chạy trên Quốc lộ 3 và đường Nguyễn Văn Tố.

img

Vị trí đổ đất được cấp phép là tại khu tái định cư Bắc Sông Cầu.

img

Tuy nhiên vị trí thực tế lại ở một chỗ khác, nằm ngay trên phường Phùng Chí Kiên.

img

Đất được đổ xuống đã tạo một mặt bằng lớn rộng nhiều ha.

img

Ông Lê Đăng Hùng, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên cho biết đã kiểm tra nhắc nhở nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục thi công sai phạm.

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem