Cố Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được đặt tên trường

Trần Đáng Thứ hai, ngày 04/09/2017 19:28 PM (GMT+7)
Tên cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Cố Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Chính (tên thường gọi là Chín Cần) đã được lấy để đặt tên cho Trường THCS Phước Lý (xã Phước Lý, Cần Giuộc, Long An).
Bình luận 0

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và gia đình ông Nguyễn Văn Chính, ngày 4.9, huyện Cần Giuộc quyết định lấy tên cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, cố Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Chính để đặt tên cho Trường THCS Phước Lý. Đến tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Văn Chính.

Ông Chính Cần là người đột phá tư duy đổi mới, đó là thực hiện cơ chế một giá trên lĩnh vực phân phối, lưu thông vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 thế kỷ XX, góp phần vào đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Từ tháng 3.1992 đến tháng 6.1998, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

img

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ đặt tên Trường THCS Nguyễn Văn Chính.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần cho rằng, để tiếp tục phát huy kết quả, xứng đáng với người lãnh đạo cách mạng Nguyễn Văn Chính mà trường được vinh dự mang tên, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống "Dạy tốt - Học tốt", đoàn kết, chăm lo đào tạo nhân tài, quan tâm hơn nữa giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh…

img

 Lễ ra mắt trường THCS Nguyễn Văn Chính.

Trường THCS Phước Lý đạt chuẩn quốc gia, có thành tích giảng dạy và học tập tốt. Kết quả năm học vừa qua, Trường THCS Phước Lý (nay là THCS Nguyễn Văn Chính) có hơn 73% học sinh đạt loại khá, giỏi, tăng 6% so với năm học trước; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 82,9% học sinh xếp hạnh kiểm tốt, không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu. Năm học mới, trường có 596 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem