Cô gái 2 quốc tịch lĩnh án tù sau 12 năm cướp xe ôm

Thứ tư, ngày 10/06/2020 00:06 AM (GMT+7)
Cùng bạn trai tham gia vụ cướp tài sản của xe ôm khi chưa tròn 16 tuổi, Lê Thùy Linh sau đó bỏ trốn sang Anh. Sau 12 năm gây án, nữ bị cáo phải ra hầu tòa.
Bình luận 0

Ngày 9/6, TAND Hà Nội tuyên Lê Thùy Linh (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cướp tài sản.

Tại tòa, Linh thừa nhận cáo buộc đã tham gia vụ cướp 12 năm trước. Nhưng sau khi gây án, nữ bị cáo sang định cư và nhập quốc tịch Vương quốc Anh nên không biết bị công an truy nã.

Linh cũng khai lúc gây án, bản thân mới hơn 15 tuổi, bị bạn bè rủ rê nên phạm pháp. Suốt phiên xử, cô gái nhiều lần mong tòa cho cơ hội được trở về Anh để chăm sóc con cái.

Cô gái 2 quốc tịch lĩnh án tù sau 12 năm cướp xe ôm - Ảnh 1.

Nữ bị cáo hầu tòa khi bản thân mang 2 quốc tịch. Ảnh: H.L.

Năm 2004, Linh nhập quốc tịch Vương quốc Anh do mẹ đẻ cô ta định cư ở nước này. Một năm sau, cô gái về nước và sống cùng bố đẻ ở phường Trương Định.

Tối 29/3/2007, Linh cùng bạn trai là Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi) và nhóm bạn đến quán Internet gần nhà. Khuya hôm đó, Tuấn Anh rủ cả hội về nhà người thân ngủ qua đêm.

Do chỉ có 1 xe máy nên Linh và Tuấn Anh nhường cho bạn đi. Còn đôi nam nữ bàn nhau thuê xe ôm để cướp tài sản.

Thừa nhận cáo trạng, Linh khai khi nghe bạn trai đề nghị thuê tài xế chở đến nơi vắng để Linh tìm gạch tấn công nạn nhân, Linh nói "tay em yếu sợ đập không ngất" nên cả 2 thống nhất, cô gái sẽ nhặt gạch đưa cho Tuấn Anh gây án.

Tuấn Anh còn chuẩn bị thêm một con dao cho phi vụ cướp tài sản. Linh biết ý đồ của bạn trai nhưng vẫn đồng ý đi cùng.

Gần nửa đêm, đôi nam nữ thuê anh Hải (43 tuổi) chở về nhà người thân Tuấn Anh với giá 15.000 đồng. Trên đường đi, thấy khách chỉ đường vòng vèo qua nơi vắng vẻ nên tài xế nghi ngờ.

Đến gần UBND xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì), anh Hải đề nghị Tuấn Anh và Linh trả tiền nhưng bất thành. Sau đó, tài xế gọi điện báo cảnh sát. Ngay trong đêm, đôi nam nữ bị công an bắt giữ khi vụ cướp chưa hoàn thành.

Lúc gây án, Linh và Tuấn Anh chưa đủ 16 tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, sau đó cả 2 bỏ trốn và bị Công an huyện Thanh Trì truy nã.

Cuối năm 2007, Tuấn Anh ra đầu thú sau đó bị tòa tuyên 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Còn Linh trốn sang Anh và định cư suốt 12 năm. Tháng 8/2019, cô gái về nước thăm người nhà thì bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt theo lệnh truy nã.

Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem